Ông Park cười nụ

Với lợi thế sân nhà, lại có trong tay các cầu thủ tốt nhất, HLV Park Hang Seo đang có cơ hội khởi đầu thuận lợi.

Xuân Trường (bên trái) vẫn là cầu thủ quan trọng bậc nhất. Ảnh: V.S.I

Ẩn số đội khách

Hầu hết các tuyển thủ Afghanistan đi đá thuê ở nước ngoài, chủ yếu là Đức. Ở trận đấu với Jordan mới đây, Afghanistan tập trung đội hình có đến 8 cầu thủ đang thi đấu tại Đức, rải đều trên cả 3 tuyến cũng như ở vị trí thủ môn.

Ngoài ra còn có 3 tuyển thủ Afghanistan đang thi đấu tại Hà Lan, 2 người đang đá bóng ở Đan Mạch, 2 người tại Thụy Điển và vài cầu thủ thi đấu đang khoác áo các CLB hạng 2, 3 của Anh, Mỹ, Na Uy, Montenegro và cả Ấn Độ. Khá bất ngờ, đội trưởng tiền vệ Faysal Shayesteh lại là người đang thất nghiệp, do chưa có CLB nào để đầu quân.

Do đó, ông Otto Pfister không có nhiều thời gian để lắp ghép chiến thuật cho trận tái đấu với Tuyển Việt Nam vào đêm nay. Tại bảng C, lúc này đội tuyển Afghanistan đang đứng cuối bảng xếp hạng với 2 điểm sau 4 lượt trận. Nếu để thua trước chủ nhà Việt Nam, đội bóng Tây Á sẽ chính thức bị loại. Tuy nhiên, vị HLV năm nay đã 79 tuổi không tỏ ra lo lắng khi gặp lại đội chủ nhà và không giấu bài khi sẽ dùng sơ đồ chiến thuật 4-1-3-2. Với đội bóng gồm nhiều cầu thủ cao lớn, chơi thiên về sức mạnh với những đường bóng dài thì đây là đội hình đảm bảo thế trận an toàn.

Nhìn đội hình hầu hết cầu thủ Afghanistan cao trên 1m80, riêng số cầu thủ cao từ 1m85 đến trên 1m90 cũng không ít. Ưu thế rõ rệt nhất của các cầu thủ Afghanistan so với cầu thủ Việt Nam là thể hình, thể lực. Rõ ràng đội tuyển Việt Nam phải phát huy ở sự nhanh nhẹn, chất kết dính và phong độ để chống lại lối chơi bổng, dài của đối phương. Thậm chí, với tư cách là đội chủ nhà chúng ta cần "đánh phủ đầu" trước khi họ làm quen và có các đường bóng nhuần nhuyễn với nhau hơn.

Lộ diện chủ nhà

Trước đối thủ vượt trội về thể hình, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ chọn những cầu thủ có có phong độ cũng như chiều cao tốt. Khả năng thủ thành Phạm Văn Cường (Quảng Nam) và thủ môn Vũ Xuân Cường (FLC Thanh Hóa) được ra sân là không cao bởi Tuấn Mạnh của Sanna Khánh Hòa BVN đang thi đấu ấn tượng. Ở hàng phòng thủ, Đỗ Duy Mạnh và Vũ Ngọc Thịnh sẽ đá cặp vị trí trung vệ, cánh trái sẽ là Văn Hậu với chiều cao khá tốt. Cánh phải Văn Hoàn có ưu thế hơn về thể lực nhưng có lẽ Văn Thanh mới là cầu thủ ra sân, bởi cầu thủ HAGL có khả năng tấn công tốt hơn, khả năng phối hợp với các cầu thủ lò HAGL là một lợi thế.

HLV Park Hang Seo cũng nhiều khả năng dùng đội hình 4-2-3-1 và khi cần sẽ biến thành 4-1-4-1 nên cặp tiền vệ trung tâm sẽ có 1 cầu thủ thiên về chức năng thu hồi bóng, người còn lại nhận nhiệm vụ làm bóng. Nhìn cách tập luyện thì có vẻ Huy Hùng và Duy Mạnh có lẽ sẽ là những giải pháp ưu tiên hơn của ông Park. Đơn giản là họ có khả năng phòng ngự từ xa, lại giàu kinh nghiệm hơn trong sắc áo đội tuyển. Hai cánh thì đương nhiên là dành cho “cán bộ” - cánh phải sẽ là đội trưởng Văn Quyết, còn cánh trái là đội phó Thành Trung. Cặp tiền đạo sẽ là Anh Đức đá trung phong cắm, còn Công Phượng sẽ là hộ công với vai trò có thế thay đổi 1 chút so với thời HLV Hữu Thắng và Mai Đức Chung.

Trong 4 tân binh, chỉ có Minh Vương có nhiều cơ hội hơn cả, trong vai trò tiền vệ trung tâm, với tố chất kỹ thuật không thua Xuân Trường nhưng được đánh giá là cơ bắp hơn. Tân binh còn lại là Đỗ Văn Thuận có lối chơi thiên về phòng ngự nhiều hơn trong màu áo CLB Sài Gòn FC chỉ có thể ra sân khi Huy Hùng gặp vấn đề không thể thi đấu.

Đông Hùng

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/ong-park-cuoi-nu-n20171113231947535.htm