Ông Park chạy show và những hành động 'lạ'

Chiều 21-3, bất ngờ HLV Park Hang-seo lặn lội đến sân PFV ở giải hạng Nhất chỉ để xem đội Phố Hiến tiếp khách Long An, sau những lần tất bật vào Trung ra Bắc kiểm tra phong độ học trò tại V-League.

Còn hơn hai tháng nữa, đội tuyển Việt Nam mới vào cuộc chơi vòng loại thứ hai World Cup 2022 tại UAE nhưng ngay từ bây giờ, HLV Park Hang-seo và các cộng sự chia nhau đi khắp các sân cỏ trên cả nước xem bóng đá. Mục đích của Ban huấn luyện là tìm kiếm thêm nhân tài cho các đội tuyển quốc gia, đồng thời thị sát phong độ những gương mặt cũ.

V-League và giải hạng Nhất diễn ra cấp tập gần như mỗi ngày trong tuần buộc thầy Park và các trợ lý gấp rút chạy đua hoàn tất những dự định của mình, để bảo đảm cho đợt hội quân hoàn chỉnh nhất.

HLV Park Hang-seo và các cộng sự chia nhau đi khắp các sân cỏ trên cả nước tìm kiếm tài năng mới và kiểm tra phong độ trò cũ. Ảnh: NGỌC DUNG.

HLV Park Hang-seo và các cộng sự chia nhau đi khắp các sân cỏ trên cả nước tìm kiếm tài năng mới và kiểm tra phong độ trò cũ. Ảnh: NGỌC DUNG.

Một ngày sau khi ngồi trên sân Hàng Đẫy dự khán các cầu thủ Hà Nội thắng nhẹ Thanh Hóa 3-2, người ta lại thấy HLV Park Hang-seo có mặt tại sân Quy Nhơn. Ông ghi chép rất nhiều về thông số chuyên môn của học trò, đặc biệt là hậu vệ biên phải Tấn Tài tỏa sáng, hay trung vệ Thanh Hào của chủ nhà Bình Định, hay nửa hiệp đấu nhạt nhòa của tiền đạo Hà Đức Chinh.

Rất ngạc nhiên nữa là khi ông Park ngày hôm sau chăm chú soi từng mảng cỏ của sân Quy Nhơn mới sửa sang lại. Hành động lạ của thầy Hàn khiến dư luận dấy lên những đồn đoán ông sẽ đưa các tuyển thủ quốc gia về Bình Định tập huấn khoảng ba tuần trước khi sang UAE đá vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Nguyên do thời tiết ở miền Trung giữa tháng 5 rất nắng nóng, có vẻ phù hợp ý định của thầy Park muốn giúp học trò thích nghi với khí hậu tương đồng UAE. Tuy nhiên, ông Park sẽ rất lưỡng lự bởi dự kiến tập trung đội tuyển quốc gia ngay tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội) có những điều kiện về sân bãi và các phòng chức năng tốt hơn ở sân Quy Nhơn.

Tiền đạo Anh Đức đã 36 tuổi vẫn là đích ngắm của thầy Park cho một suất lên tuyển. Ảnh: NGỌC DUNG.

Bên cạnh sự chăm lo cho các tuyển thủ về chất lượng sân bãi tập luyện, HLV Park Hang-seo còn rất suy tư về chất lượng cầu thủ, đặc biệt ở hàng tiền đạo. Điều này giải thích việc thầy Park phải cất công lặn lội đến sân PVF xem giải hạng Nhất, chủ yếu là kiểm tra phong độ của chân sút Anh Đức trong màu áo Long An đá với chủ nhà Phố Hiến.

Mới đây, ông Park tái khẳng định bóng đá Việt Nam sản sinh quá ít tiền đạo giỏi, do hầu hết mất suất chơi vào tay ngoại binh. Sau hơn ba năm gắn bó, thầy Hàn tiết lộ không tìm ra ai như Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Công Phượng. Cho nên việc ông muốn lão tướng Anh Đức 36 tuổi giữ vững phong độ như trước, dẫu biết là rất khó nhưng bù lại, kinh nghiệm sẽ giúp anh có chỗ đứng trên tuyển mà không để lại điều tiếng thiên vị.

Có thể hiểu nỗi niềm của ông Park về những trăn trở khiến ông có hành động “lạ” bởi khao khát giành chiến thắng 2/3 trận còn lại ở vòng loại thứ hai cúp thế giới để chắc chắn đi tiếp. Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (ngày 11-6) và chủ nhà UAE (ngày 15-6). Thầy trò Park Hang-seo đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau năm trận bất bại. Xếp sau là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm nhưng chơi ít hơn một trận) và Indonesia (0 điểm).

NGỌC ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/ong-park-chay-show-va-nhung-hanh-dong-la-973871.html