Ông Park cần chỉnh lại thước ngắm cho học trò

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu AFF Cup 2018 thắng đậm 3-0 không mấy khó khăn ngay trên sân khách Lào. Dễ hiểu, bởi các cầu thủ Lào không phải là những người chơi bóng chuyên nghiệp, khi hầu hết họ đều có nghề khác mưu sinh và chỉ có 5 cầu thủ tạm gọi đá bóng bài bản với những CLB hạng 2, hạng 3 ở Thái Lan.

Công Phượng (phải) ghi một bàn thắng nhưng còn bỏ qua nhiều cơ hội. Ảnh: ANH HUY

Nhìn cách chơi co cụm phòng ngự tử thủ tiêu cực của tuyển Lào mà không có một đường bóng phản công nào mạch lạc, đủ thấy trình độ kém xa đội tuyển Việt Nam.

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể hài lòng về một cuộc ra mắt hoàn hảo về mặt tỷ số, nhưng chưa thể nói đã gây ấn tượng về lối chơi. Ba bàn thắng của tuyển Việt Nam đều ghi đậm dấu ấn của cá nhân, không phải là kết quả của những pha dàn xếp đẹp và bài bản. Dĩ nhiên, chơi trận đầu tiên ở một giải đấu lớn bao giờ cũng khó khăn, như ông Park đã tiên liệu trước giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, đá với một đối thủ chiếu dưới như Lào, vẫn thấy các chân sút Việt Nam chật vật để tìm bàn thắng. Rõ nhất là những pha phối hợp nhỏ thường bị đánh bật ra trước khi học trò ông Park kịp có đường chuyền cuối cùng. Giải pháp sút xa rất ít khi các tuyển thủ Việt Nam sử dụng, dù đấy là một thứ vũ khí lợi hại để khai thông bế tắc và gây hoảng loạn cho đối phương.

Có nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ Lào đá kém khiến đồng nghiệp Việt Nam không hưng phấn nên… kém theo (!?). Nếu điều này là sự thật, sẽ trở thành mối nguy hiểm cho thầy trò ông Park trong chặng đường còn lại. Bởi điều quan trọng là chưa có phương án phá vỡ tuyến phòng ngự của đối phương, khi đội tuyển Việt Nam gặp những đối thủ yếu. Cũng may là bàn thắng sớm của Công Phượng giúp đồng đội dễ chơi hơn và không quá nôn nóng dễ phạm sai lầm.

Cần biết tư thế của thầy trò Park Hang-seo ở đấu trường AFF Cup khác xa với hai giải trẻ châu Á trước đó, vì tuyển Việt Nam thường ở thế kèo trên, buộc phải tấn công chủ động chứ không còn phòng ngự phản công. Rất nhiều pha dứt điểm trôi đi trên mũi giày của học trò ông Park khiến ông thầy người Hàn cần phải chỉnh lại thước ngắm thật kỹ cho họ.

Dẫu sao, trận ra quân đại thắng ở AFF Cup đã giải tỏa rất nhiều nỗi lo cho ban huấn luyện và cầu thủ Việt Nam. Ông Park bảo toàn lực lượng và không mất quá nhiều sức để phục hồi cho trận đấu quan trọng nhất vòng bảng ngày 16-11 tiếp Malaysia, có tính chất như một trận chung kết, phân định ngôi thứ nhất, nhì bảng A.

SONG HUY

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/ong-park-can-chinh-lai-thuoc-ngam-cho-hoc-tro-a103640.html