Ông Obama: Tổng thống Trump kích động bạo lực tại quốc hội

Người tiền nhiệm của ông Trump cáo buộc đương kim tổng thống Mỹ kích động bạo lực tại trụ sở quốc hội, nói sự việc là 'thời khắc vô cùng ô nhục' của đất nước.

"Lịch sử sẽ ghi nhớ chính xác vụ bạo lực hôm nay tại Điện Capitol, được kích động bởi vị tổng thống đương nhiệm đã liên tục nói dối vô căn cứ về kết quả một cuộc bầu cử hợp pháp, như một thời khắc vô cùng ô nhục và xấu hổ đối với đất nước chúng ta", cựu Tổng thống Barack Obama nói trong tuyên bố hôm 6/1, được đăng trên cả Twitter và Facebook.

Ông Obama lên tiếng sau khi hai cựu tổng thống khác của Mỹ, George W. Bush và Bill Clinton, đã ra tuyên bố chỉ trích việc người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1. Sự việc diễn ra khi các nghị sĩ lưỡng viện đang tham gia phiên họp chung để xác nhận kết quả bầu cử Mỹ, qua đó sẽ tuyên bố chiến thắng của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Song người biểu tình đã tràn vào Điện Capitol gây ra cảnh hỗn loạn chưa từng có tiền lệ và khiến phiên họp bị tạm dừng khi các nghị sĩ mới chỉ kiểm đếm phiếu đại cử tri của tiểu bang thứ ba, Arizona (theo thứ tự bảng chứ cái).

 Cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Getty.

Cựu Tổng thống Barack Obama. Ảnh: Getty.

Ông Obama, tổng thống Mỹ thứ 44 và là người tiền nhiệm của ông Trump, nói khung cảnh "đỉnh cao bạo lực" ở thủ đô nước Mỹ hôm 6/1 không phải là bất ngờ.

"Trong hai tháng nay, một đảng chính trị và hệ sinh thái truyền thông đi kèm thường không muốn nói sự thật cho những người theo dõi họ - rằng đây không phải là một cuộc bầu cử có kết quả đặc biệt sít sao và rằng Tổng thống đắc cử Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20/1", ông nói.

"Những câu chuyện huyễn tưởng của họ ngày càng xa rời thực tế, dựa trên những nỗi oán giận đã được gieo rắc trong nhiều năm. Bây giờ chúng ta đang nhìn thấy hậu quả, thứ đã biến thành đỉnh cao bạo lực".

Cựu tổng thống nói các lãnh đạo của đảng Cộng hòa đang đứng trước những lựa chọn.

"Họ có thể tiếp tục đi theo con đường này và để ngọn lửa giận dữ tiếp tục bùng cháy. Hoặc họ có thể chọn thực tế và thực hiện những bước đầu tiên để dập tắt ngọn lửa. Họ có thể chọn nước Mỹ", ông Obama nói.

Ông đồng thời ca ngợi các nghị sĩ đảng Cộng hòa "đã lên tiếng mạnh mẽ hôm nay".

"Tiếng nói của họ bổ sung thêm ví dụ về các quan chức bầu cử đảng Cộng hòa ở các bang như Georgia, những người đã không chịu khuất phục trước sự đe dọa và đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách đầy vinh dự", ông nói.

"Chúng ta cần thêm những lãnh đạo như thế này - ngay bây giờ và trong những ngày, tuần và tháng tới khi Tổng thống đắc cử Biden nỗ lực khôi phục lý tưởng chung cho nền chính trị của chúng ta".

"Tất cả chúng ta với tư cách là người Mỹ, bất kể đảng phái nào, có trách nhiệm ủng hộ ông ấy đạt được mục tiêu đó", ông khép lại tuyên bố.

Người biểu tình đập phá đồ đạc của phóng viên ở Điện Capitol Người biểu tình, mang theo biểu ngữ ủng hộ Tổng thống Trump, đã xông vào Điện Capitol và đứng trước cửa phòng họp của Thượng viện.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-obama-tong-thong-trump-kich-dong-bao-luc-tai-quoc-hoi-post1170816.html