Ông Obama bất ngờ nói về việc đóng thuế của TT Trump

Mới đây, vị Tổng thống thứ 44 của Mỹ Barack Obama đã chỉ trích ông Donald Trump, người theo báo chí Mỹ đang có hành động trốn thuế.

Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ cho biết, trong thời gian làm việc tại Baskin Robbins Cafe, ông đã nộp nhiều thuế hơn mức thuế ông Trump nộp trong năm đầu tiên nắm quyền.

“Công việc đầu tiên của tôi là ở Baskin Robbins. Khi đó tôi mới 15 tuổi. Tôi nghĩ rằng từ hồi phục vụ kem cho mọi người tôi đã trả tiền thuế nhiều hơn ông Trump bây giờ. Làm thế nào mà điều đó có thể xảy ra được?”, ông Obama phát biểu tại một sự kiện ủng hộ ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden ở Pennsylvania.

Cựu tổng thống Barack Obama lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng để ủng hộ ông Biden. (Ảnh: AP)

Cựu tổng thống Barack Obama lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng để ủng hộ ông Biden. (Ảnh: AP)

Ông Obama đã giành được thắng lợi ở bang này trong cuộc bầu cử năm 2008 và 2012. Còn ông Trump đã thắng ở bang này vào năm 2016 với tỷ lệ chênh lệch thấp. Pennsylvania được coi là một bang ở diện “dao động”, nơi các ứng cử viên đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có cơ hội được ủng hộ ngang nhau.

Ngoài ra, ông Obama cũng cáo buộc Tổng thống Trump không “nghiêm túc” đối với công việc. “Đây không phải là một chương trình truyền hình thực tế, đây là thực tế”, ông Obama nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên ông Obama xuất hiện một mình để “thu hút phiếu bầu” cho ông Biden, người từng là phó tổng thống dưới quyền ông từ năm 2008 đến 2016. Bài học từ chiến thắng gây sốc của ông Trump năm 2016 được ông Obama đề cập tại Pennsylvania như một lời nhắc nhở.

Các cuộc thăm dò được tiến hành trên toàn nước Mỹ và tại các bang chiến trường cho thấy ứng viên Dân chủ Biden luôn dẫn trước đối thủ Trump của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, khoảng cách tại các bang có nhiều phiếu đại cử tri đang ngày một rút ngắn khi thời gian dần trôi về mốc 3/11.

“Tôi không quan tâm các cuộc thăm dò. Chúng ta không được tự mãn”, ông Obama nhấn mạnh trước những người ủng hộ ông Biden và đảng Dân chủ tại bang chiến địa Pennsylvania.

Năm 2016, ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ đã “thua sát nút” ông Trump, bất chấp các cuộc thăm dò đều nghiêng về bà. Theo một số quan chức đảng Dân chủ, nguyên nhân một phần là do nhiều cử tri đã quá tin vào chiến thắng của bà Hillary nên không đi bỏ phiếu. “Điều này không nên xảy ra lần này, với cuộc bầu cử này”, ông Obama lưu ý.

Cũng theo cựu tổng thống Obama: “Ông Trump không hề quan tâm tới việc làm tổng thống hay giúp đỡ bất kỳ ai khác ngoài bản thân ông ây”, ông Obama công kích đương kim tổng thống vì cách xử lý với đại dịch Covid-19.

“Ông Trump sẽ không đột ngột muốn bảo vệ tất cả chúng ta. Ông ấy thậm chí còn chẳng bảo vệ nổi bản thân mình”, ông Obama nói mỉa mai. Đồng thời, ông Obama kêu gọi cử tri nên siêng năng đi bỏ phiếu, bởi hậu quả của việc biếng nhác đi bỏ phiếu là 4 năm nữa cho ông Trump.

Ông Obama, tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ, vẫn được xem là có sức ảnh hưởng và là ngôi sao của đảng Dân chủ. Tiếng nói của ông có sức thuyết phục những cử tri trẻ vốn không thích ông Trump.

Trước đó, Tổng thống Trump phải hứng chịu “cơn mưa” chỉ trích sau khi tờ New York Times đưa tin rằng ông không đóng thuế thu nhập trong một số năm, và trong hai năm 2016-2017 ông chỉ trả 750 USD tiền thuế mỗi năm. Theo tờ báo này, ông Trump đã khấu trừ được tiền thuế bằng cách vin vào khoản lỗ lớn trong công việc kinh doanh của gia đình.

Ngoài ra, New York Times còn thu hút sự chú ý của độc giả đến một số chi phí đáng ngờ của ông Trump, chẳng hạn như 70 nghìn USD tiền cắt tóc và hàng trăm nghìn USD phí dịch vụ tư vấn trả cho Ivanka con gái của ông Trump. Tuy nhiên, ông Trump gọi bài viết trên là “tin giả”, và nói rằng ông đã trả hàng triệu USD tiền thuế, nhưng không nói rõ đó có phải là thuế thu nhập hay không.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/ong-obama-noi-gi-ve-viec-dong-thue-cua-tt-trump-267534.html