Ông nội tự lấy kim chỉ khâu vết thương của cháu gái bị máy cắt lòi ruột

Thấy cháu gái bị lưỡi dao cắt cỏ văng trúng làm lòi ruột, ông Chống vội chạy vào nhà lấy kim chỉ may quần áo ra tự khâu bụng cho cháu rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 15/8, ông Vừ Nỏ Dềnh, Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một bé gái 5 tuổi bị thương do lưỡi máy cắt cỏ bất ngờ văng ra.

Vào khoảng 7h ngày 15/8, ông Mùa Vả Chống (trú bản Lữ Thành, xã Tây Sơn, Kỳ Sơn) dùng máy cắt cỏ trong vườn của gia đình. Bất ngờ, lưỡi máy cắt cỏ văng ra, cắt thủng bụng cháu gái của ông Chống tên là Mùa Y Tồng (SN 2014), khi đó đang đứng cách khoảng 30m.

Cháu gái được điều trị tại bệnh viện.

Cháu gái được điều trị tại bệnh viện.

Thấy bụng cháu chảy nhiều máu, đứt hai đoạn ruột, vì quá hoảng nên ông Chống đã lấy kim chỉ khâu quần áo khâu bụng cháu lại mới rồi đưa xuống Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, cháu Mùa Y Tồng được chuyển vào cấp cứu trong tình trạng mặt nhợt nhạt do mất máu quá nhiều, mạch và huyết áp khá thấp.

Sau khoảng 20 phút sơ cứu, mạch và huyết áp trở lại bình thường. Hiện nạn nhân đã được chuyển xuống Bệnh viện ĐK khu vực Tây Nam điều trị.

Theo Nhịp sống Việt

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/ong-noi-tu-lay-kim-chi-khau-vet-thuong-cua-be-bi-loi-ruot-n-193170.html