Ông nội say xỉn chở cháu trai va chạm với xe đầu kéo

Sau tai nạn giao thông khiến bé trai 3 tuổi thiệt mạng, cảnh sát kiểm tra người đàn ông chở nạn nhân thì phát hiện nồng độ cồn vượt mức cho phép.

Tai nạn xảy ra khi Lê Văn Có (27 tuổi, ngụ Sóc Trăng) lái xe đầu kéo biển số tỉnh Long An, chạy hướng Thoại Sơn về TP Long Xuyên, đến khóm Đông Hưng của phường Đông Xuyên thì va chạm với xe máy do ông Nguyễn Bá Tùng (55 tuổi, nội của bé trai) cầm lái.

Sau va chạm, cháu Thắng ngã xuống đường và bị xe đầu kéo cán tử vong.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Nhật Tân.

Cảnh sát kiểm tra ông Tùng thì phát hiện nồng độ cồn ở mức 0,425 mg/l, vượt quá quy định cho phép.

Chiều 14/12, cơ quan chức năng tỉnh An Giang bàn giao thi thể bé Nguyễn Hoàng Thắng (3 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cho gia đình lo hậu sự.

Phường Đông Xuyên (màu đỏ) ở An Giang. Ảnh: Google Maps.

Việt Tường

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-noi-say-xin-cho-chau-trai-va-cham-voi-xe-dau-keo-post900493.html