Ông nội lấy kim chỉ vá áo khâu vết thương cho cháu bị máy cắt cỏ làm thủng bụng

Bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng, cháu bé 5 tuổi ở Nghệ An bị thương nặng. Ông nội của cháu bé hoảng hốt dùng kim chỉ khâu vết thương trên bụng cho cháu rồi gọi người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cháu T. được câp cứu, điều trị tại bệnh viện - Ảnh: ẢNH BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Sáng 16.8, ông Vừ Nỏ Dềnh, Chủ tịch UBND xã miền núi Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), cho biết vụ việc trên xảy ra tại địa bàn xã.

Theo ông Dềnh, sáng 15.8, ông Mùa Vả Chống (ngụ bản Lữ Thành, xã Tây Sơn) dùng máy cắt cỏ để cắt dọn cỏ trong vườn của gia đình. Bất ngờ, lưỡi máy cắt cỏ văng ra, bay trúng vào người cháu gái ông Chống là Mùa Y T. (5 tuổi) đang đứng cách đó khoảng vài chục mét.

Vụ tai nạn khiến cháu bé bị một vết thương dài và khá sâu ở phần bụng, máu chảy nhiều. Thấy vậy, ông Chống hoảng hốt chạy vào nhà lấy kim và chỉ dùng để vá quần áo, khâu vết thương cho cháu bé rồi gọi người thân đưa đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cho biết, cháu T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, mạch và huyết áp thấp do 1 vết rách dài hơn 10 cm ở phần bụng và đã được ông Chống khâu lại bằng kim chỉ thường.

Sau khi tiếp nhận cháu bé, bệnh viện đã tiến hành cấp cứu và sau khoảng nửa giờ, mạch và huyết áp của cháu bé đã tạm ổn. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên sau đó bệnh nhi đã được chuyển tới Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để điều trị.

Khánh Hoan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ong-noi-lay-kim-chi-va-ao-khau-vet-thuong-cho-chau-bi-may-cat-co-lam-thung-bung-1115292.html