Ông Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng đến 5/4

Quốc hội đã miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng đến khi bầu được Thủ tướng mới.

Sáng nay 2/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với tỉ lệ tán thành của đại biểu là 92,92%.

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng mới.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, chiều 5/4 Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng Chính phủ mới. Như vậy, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiếp tục thực hiện hiện nhiệm vụ Thủ tướng cho đến ngày 5/4, khi chuyển giao cho Thủ tướng kế nhiệm.

Sáng nay, ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng trình danh sách để miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội miễn nhiệm để giới thiệu bầu Chủ tịch nước. Đây là thông tin đã được lãnh đạo văn phòng Quốc hội khẳng định hôm họp báo thông tin về kỳ họp.

Theo đó, đây là lần đầu tiên một đương kim Thủ tướng Chính phủ được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ong-nguyen-xuan-phuc-thuc-hien-nhiem-vu-thu-tuong-den-5-4-a510249.html