Ông Nguyễn Văn Vui tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Vị Thủy, Hậu Giang

Ông Nguyễn Văn Vui- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Vị Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau gần 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hôm nay (10/7), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc, thành công tốt đẹp.

Trong 5 năm qua, mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm, Đảng bộ huyện Vị Thủy đã thực hiện đạt và vượt tất cả 16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đã đề ra. Nổi bật là Đảng bộ đã huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng, xây dựng thị trấn Nàng Mau đạt chuẩn văn minh đô thị, trở thành trung tâm văn hóa của huyện sạch đẹp, khang trang; xây dựng thành công 4 xã nông thôn mới; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những thành tựu đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó đã rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện sát hợp trong 5 năm tới.

Theo đó, mục tiêu tổng quát mà Đảng bộ huyện đề ra trong nhiệm kỳ mới là: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo vệ môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện phát triển khá trong tỉnh.

Với tinh thần tập trung dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn 41 cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII.

Trong phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ gồm 12 cán bộ. Ông Nguyễn Văn Vui- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Huyện ủy Vị Thủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Nguyễn Văn Vui-Bí thư Huyện ủy-Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, khẳng định: Đảng bộ huyện khóa XII, sẽ chung sức, đồng lòng; giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, đề cao tinh thần trách nhiệm, sớm có giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy - Nguyễn Văn Vui cho biết: "Ngay sau Đại hội này, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội; Xây dựng kế hoạch và các chương trình hành động cụ thể, phân kỳ thực hiện từng năm, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét và có hiệu quả trên các lĩnh vực ngay từ những tháng đầu năm, năm đầu của kế hoạch 5 năm”./.

Tấn Phong/VOV-TP HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-van-vui-tai-dac-cu-bi-thu-huyen-uy-vi-thuy-hau-giang-1069317.vov