Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 7/1, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham gia của hơn 150 đại biểu chính thức.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có Tổng Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM Apirat Sugondhabhirom; Tổng Thư ký Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Viết Loan; Trưởng đại diện Văn phòng phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Trần Thị Thu Thủy…

Về phía lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có ông Thái Bảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Tấn Linh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Bùi Bích Thủy - Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thành Trí - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh…

Theo báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong 5 năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã trở thành nơi kết nối 150 hội viên, trong số này có nhiều hội viên là kiều bào Thái Lan về nước theo lời kêu gọi hồi hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài nhiệm vụ làm cầu nối giữa những người có mối liên hệ với đất nước Thái Lan trên địa bàn tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai còn thực hiện vai trò thúc đẩy giao lưu nhân dân Đồng Nai với nhân dân Thái Lan.

Cụ thể, trong các dịp lễ, sự kiện trọng đại của đất nước Việt Nam và Thái Lan, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đều chủ động thực hiện các hoạt động giao lưu, đối ngoại nhân dân. Trong đó, dịp kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12), kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8), Ngày hội Văn hóa Loy Krathong, Tết cổ truyền Thái Lan Songkran… Hội đều tổ chức các sự kiện chào mừng với sự có mặt của hội viên, lãnh đạo tỉnh, đại diện Lãnh sự Vương quốc Thái Lan tại TP.HCM, cùng đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan các địa phương, một số doanh nghiệp Thái Lan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP.HCM.

Ngoài những hoạt động gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau, hàng năm, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai còn là cầu nối những người con Đồng Nai đang sinh sống ở Thái Lan với người dân quê hương và là nơi để hội viên trao đổi, học tập kinh nghiệm, động viên nhau phát triển kinh tế.

Về phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai xác định sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên về chính trị tư tưởng; phối hợp cùng các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Viết Loan, Tổng thư ký Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho hay: tuy mới được thành lập từ tháng 12/2014, song thời gian qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai, sự phấn đấu, nỗ lực của Ban chấp hành và các hội viên, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Đồng Nai đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Qua đó, đóng góp tích cực vào lĩnh vực kinh tế đối ngoại, làm cầu nối vận động và thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch giữa các cơ sở của tỉnh Đồng Nai với các đối tác Thái Lan nói chung.

Cũng tại Đại hội, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, UBND tỉnh Đồng Nai và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã trao bằng khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Ngọc Lê - Nguyễn Thắm

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-van-thang-tiep-tuc-la-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-nam-thai-lan-tinh-dong-nai-nhiem-ky-2020-2025-128238.html