Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Chiều 5/7, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Văn Thắng trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tân Chủ tịch Quảng Ninh: Sẽ đền đáp kỳ vọng bằng con số cụ thể Phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch UBND Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ đền đáp sự tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu HĐND bằng kết quả và con số cụ thể trong tương lai.

Chiều 5/7, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn một số chức danh chủ chốt của tỉnh và quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh kỳ họp bất thường để bầu cử nhân sự lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gồm Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND tỉnh và quyết nghị một số vấn đề quan trọng của tỉnh.

Các đại biểu HĐND Quảng Ninh bỏ phiếu bầu Chủ tịch tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Các đại biểu HĐND Quảng Ninh bỏ phiếu bầu Chủ tịch tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

100% đại biểu có mặt đồng ý

Với việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, 100% đại biểu nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh với ông Nguyễn Đức Long. Trước đó, ông Long đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 5/2019.

Tiến hành bầu bổ sung chức danh này, HĐND giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư, Phó chủ tịch UBND tỉnh) để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả lấy ý kiến cho thấy không có đại biểu nào tự ứng cử hoặc đề cử nhân sự khác, 100% đại biểu HĐND tỉnh thống nhất với danh sách bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh gồm duy nhất ông Nguyễn Văn Thắng.

Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo thông báo của ban kiểm phiếu sau đó, có 71/71 đại biểu HĐND tỉnh dự họp (HĐND tỉnh Quảng Ninh có 73 đại biểu) bỏ phiếu tán thành bầu ông Nguyễn Văn Thắng làm người kế nhiệm ông Nguyễn Đức Long.

Với kết quả này, ông Nguyễn Văn Thắng trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đưa Quảng Ninh thành cực tăng trưởng của miền Bắc

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng chia sẻ rất vinh dự khi được các đại biểu HĐND tỉnh thay mặt cử tri giới thiệu, bầu ông làm người đứng đầu chính quyền tỉnh.

Cảm ơn sự tín nhiệm cao mà các đại biểu HĐND dành cho mình, ông Thắng cũng nhận thức mỗi lá phiếu vừa là sự tín nhiệm đối với ông trong quá trình làm việc, công tác tại tỉnh nhà, nhưng qua đó cũng gửi gắm sự kỳ vọng, niềm tin vào những đóng góp của ông cho Quảng Ninh trong tương lai.

“Đây là niềm vinh dự cũng là trọng trách lớn lao đối với tôi. Tôi cam kết sẽ đền đáp sự tín nhiệm, kỳ vọng ấy bằng những kết quả và con số cụ thể trong tương lai”, tân Chủ tịch Quảng Ninh cam kết.

Để thực hiện mục tiêu ấy, ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh sẽ đóng góp để đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh là cực tăng trưởng của miền Bắc vào 2020, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, và duy trì tốc độ phát triển bền vững.

Tân Chủ tịch Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Hà.

Là người đứng đầu chính quyền tỉnh, ông cam kết sẽ cùng tập thể UBND tỉnh thực hiện tốt các giải pháp đề ra. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ như thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, tháo gỡ nhanh vướng mắc về GPMB, quản lý, sử dụng đất đai mang lại hiệu quả cao.

Ông Thắng nhấn mạnh sẽ quyết liệt triển khai các nhiệm vụ để tạo ra vùng động lực tăng trưởng mới như Vân Đồn; nghiên cứu mở rộng không gian nhằm tạo động lực phát triển mới, tạo ra các giá trị mới. Cùng với đó là cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

“Các doanh nhân, doanh nghiệp có khát vọng đầu tư ở Quảng Ninh đều được chào đón và tạo điều kiện phát triển”, ông Thắng nói.

Với Quảng Ninh, ông Thắng cho biết sẽ xây dựng giải pháp mạnh mẽ, đột phá để đưa dịch vụ, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Để hoàn thành trọng trách đảng bộ, chính quyền và nhân dân giao phó, ông Thắng cam kết sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý báu của người tiền nhiệm.

Ông cũng mong nhận được sự phối hợp của các lãnh đạo và ban, ngành, địa phương cùng sự giám sát của toàn hệ thống, vì đây là nhân tố quyết định giúp ông hoàn thành trọng trách.

Quảng Ninh trong cùng ngày có tân Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thắng và tân Chủ tịch HĐND Nguyễn Xuân Ký (phải). Ảnh: Hoàng Hà.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Văn Đọc, bầu bổ sung, kiện toàn chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Ký, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tân Chủ tịch HĐND Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cũng nhận được 100% phiếu bầu của các đại biểu có mặt tại kỳ họp bất thường. Phát biểu nhậm chức, ông cam kết trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực hết sức, đoàn kết, gắn bó, sẻ chia cùng tập thể lãnh đạo tỉnh nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Xuân Ký sinh năm 1972, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông vào Đảng từ năm 1992, là cử nhân Khoa học - Môi trường, thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Hoài Thu

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ong-nguyen-van-thang-duoc-bau-lam-chu-tich-ubnd-tinh-quang-ninh-post963570.html