Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ngày 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đã bầu ra 61 ủy viên Ban chấp hành khóa mới. Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông tin trên được ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, vào Khuya ngày 17/10.

Ông Khuê cho biết, ngay khi công bố danh sách ứng viên trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XI, tối cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ đã họp Hội nghị lần đầu và bầu ra 15 thành viên Ban thường vụ thành ủy và các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, bốn Phó Bí thư, 14 ủy viên Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ bỏ phiếu 100%.

Các chức danh Phó bí thư Thành ủy TP.HCM gồm: Ông Trần Lưu Quang (Phó bí thư Thường trực Thành ủy); Ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND Thành phố) và bà Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TP.HCM); Ông Nguyễn Hồ Hải (Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM).

Ngoài ra, ông Dương Ngọc Hải tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra thành ủy khóa XI. Đặc biệt, chức danh Trưởng ban tổ chức Thành ủy vẫn còn thiếu.

Cũng trong phiên làm việc tối nay, Đại hội cũng đã bầu và công bố danh sách 20 người dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày mai (17/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM sẽ diễn ra phiên bế mạc, các thành viên trúng cử vào chức danh trên sẽ ra mắt Đại hội.

Trước đó, tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Thành ủy TP.HCM tổ chức diễn ra vào sáng 11/10. Ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957 tại Tây Ninh. Tháng 4/1975, ông tham gia lực lượng công an, trải qua các vị trí công tác từ chiến sĩ cảnh sát hình sự đến Trưởng công an huyện Gò Dầu. Trong thời gian công tác tại Tây Ninh, ông kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng, trong đó từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Tháng 7/2011, ông Nguyễn Văn Nên là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây nguyên, sau đó nhận nhiệm vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 11/2013, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII đã phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 1/2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nên được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Từ tháng 2/2016 đến trước khi có quyết định của Bộ Chính trị về phân công nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Nên được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân được phân công nhiệm vụ mới

Chiều nay (17/10), tại phiên làm việc buổi chiều của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thuw XI, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Theo nội dung quyết định, trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020), sau đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiểu sử ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang sinh ngày 30/8/1967. Quê quán tại thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân chính trị.

Ông Quang vào Đảng ngày 2/8/1997 và từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.
Tháng 1/2011, Ông Quang được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI. Tháng 6/2011, đồng chí được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Đến tháng 7/2015, ông Trần Lưu Quang được Trung ương Đảng phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh. Tháng 1/2016, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Quang cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh.

Đến tháng 2/2019, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Tiểu sử ông Nguyễn Thành Phong

Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, quê quán Bến Tre. Ông Phong có học vị tiến sĩ Kinh tế. Từ năm 1995, ông Nguyễn Thành Phong đã được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, sau đó làm Phó bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Năm 1997, ông Phong được bầu làm đại biểu quốc hội khóa X. Năm 1999, ông làm Bí thư Thành đoàn TP.HCM. Năm 2002, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn và tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa XI.

Tháng 7/2005, ông Phong được phân công giữ chức Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Năm 2007, ông được điều động về làm Thành ủy viên Thành ủy TP.HCM, Bí thư quận 2.

Năm 2009, ông Phong được điều động về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy. Từ tháng 10/2010, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Sau đó, ông Nguyễn Thành Phong được Bộ Chính trị điều động tham gia Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2010 – 2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Tại kỳ họp lần thứ 20 của HĐND Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Nguyễn Thành Phong được các đại biểu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trong Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020, ông tái đắc cử làm Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. đồng thời, chiều 28/6/2016, tại kỳ họp thứ nhất của HĐND TP khóa IX, ông Nguyễn Thành Phong tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiểu sử bà Nguyễn Thị Lệ

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, quê quán tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM. Từ tháng 4/2003 đến tháng 9/2005 bà giữ chức Trưởng phòng Tổ chức chính quyền Quận 3; Ủy viên ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên thường trực, Trưởng ban Dân vận Quận ủy Quận 3.

Từ tháng 10/2005 đến tháng 8/2015 bà là Phó bí thư Thường trực Quận ủy Quận 3. Tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 - 2015, bà được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, lần lượt giữ các chức vụ Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 và Bí thư Quận ủy Quận 3 khóa X, XI.

Từ tháng 9/2015 bà tiếp tục là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa IX, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), Phó trưởng ban Thường trực ban Dân vận Thành ủy. Tháng 11/2015 bà được bổ nhiệm chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Đến tháng 4/2019, Tại kỳ họp bất thường của HĐND TP.HCM khóa IX, bà được bầu làm Chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tiểu sử ông Nguyễn Hồ Hải

Ông Nguyễn Hồ Hải sinh ngày 26/10/1977; quê quán xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ: Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế; Cao cấp Lý luận Chính trị.

Ông Hải tham gia công tác từ năm 2000, tại Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TPHCM, được kết nạp Đảng vào tháng 7/2004. Từ tháng 1/2005 đến tháng /2008, ông làm Phó Trưởng phòng Quản lý đô thị, Trưởng phòng Phòng Tài nguyên - Môi trường quận 8. Từ tháng 2/2008 đến tháng 1/2013, ông là Phó Chủ tịch UBND quận 8.

Sau đó ông là Phó Bí thư Quận ủy quận 8 (từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2014) rồi Bí thư Quận ủy quận 8 (từ tháng 6/2014 đến tháng 8/2015).

Từ tháng 8/2015 đến nay, ông Nguyễn Hồ Hải là Bí thư Quận ủy quận 3. Vào tháng 10/2015, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/ong-nguyen-van-nen-duoc-bau-lam-bi-thu-thanh-uy-tphcm-d131570.html