Ông Nguyễn Văn Lợi tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Bình Phước

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi và 2 Phó Bí thư đều tái đắc cử tại Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, diễn ra vào tối 2-10.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người (10 người tái cử, năm người lần đầu tham gia, sáu Ủy viên Ban Thường vụ là nữ).

Bà Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, với số phiếu đạt 53/53.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Thường vụ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI với số phiếu đạt 53/53.

Ông Nguyễn Văn Lợi, sinh ngày 23-8-1961, quê ở TP.HCM. Ông có trình độ học vấn Thạc sĩ Hành chính công; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Lợi từng giữ nhiều chức vụ: trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bí thư Thị ủy Đồng Xoài, trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, phó chủ tịch UBND tỉnh, phó bí thư Tỉnh ủy rồi bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước.

Ông Lợi cũng đồng thời là đại biểu Quốc hội, ủy viên Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội đương nhiệm.

Ngoài ra, hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 ủy viên. Bà Giang Thị Phương Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong sáng nay, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tham luận và thảo luận đóng góp 16 ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng biểu quyết thông qua báo cáo đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Chiều nay, Đại hội tiếp tục bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thông qua Nghị quyết Đại hội và bế mạc.

PV

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ong-nguyen-van-loi-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-binh-phuoc-42020310141050252.htm