Ông Nguyễn Tiến Minh được bầu làm Bí thư huyện Thường Tín

Sáng nay 29/7, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2020-2025 (khóa XXIV) đã bước sang ngày làm việc thứ 3. Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội, ông Nguyễn Tiến Minh được bầu tiếp tục làm Bí thư Huyện ủy Thường Tín khóa mới.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thử thách, song nhiệm kỳ 5 năm qua, các chỉ tiêu phát triển huyện được Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 74.011 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm. Đến nay, toàn huyện Thường Tín đã có 11 cụm công nghiệp được đưa vào hoạt động với hơn 1.000 doanh nghiệp, giải quyết nhiều công ăn việc làm cho người dân và góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Đến cuối năm 2019, 28/28 xã của huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Thường Tín đã đạt 9/9 tiêu chí và đang trình các cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020. Hiện, thu nhập bình quân đạt 54 triệu đồng/người/năm, vượt 1,5 lần so với mục tiêu Đại hội XXIII đề ra.

Với công tác xây dựng Đảng, ông Kiều Xuân Huy cho biết, được tập trung chỉ đạo quyết liệt và có nhiều đổi mới, đến nay 100% tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20,4% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ huyện luôn được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ qua các năm.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ mới 2020- 2025, khóa XXIV ra mắt.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín nhiệm kỳ mới 2020- 2025, khóa XXIV ra mắt.

Đề cập đến các nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín cho biết, ngoài tiếp tục phát huy các thành quả trên, phát triển các thế mạnh của huyện, huyện Thường Tín phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu thành phố giao…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn lưu ý, cùng với các kết quả đã đạt được và tiếp tục phát huy các thế mạnh của huyện, Đảng bộ huyện Thường Tín trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục đổi mới và sáng tạo, qua đó phát huy truyền thống “đất danh hương”, “huyện Anh hùng” trong mọi nhiệm vụ ở nhiệm kỳ mới.

Lãnh đạo huyện Ủy - UBND huyện Thường Tín và lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thăm khu trưng bày gian hàng truyền thống của người dân tại Đại hội.

Cần tập trung phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đưa kinh tế phát triển theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng; gắn chặt hoạt động của các làng nghề với phát triển thương mại - dịch vụ, đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn.

Trong sáng 29/7, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín đã công bố kết quả bầu nhân sự nhiệm kỳ mới. Theo đó, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới (2020 - 2025 khóa XXIV) với 41 thành viên. Trong sáng nay Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã ra mắt, cũng tại buổi ra mắt này với số phiếu bầu được Đại hội công bố cao, ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư huyện Ủy khóa XXIII đã được Ban Chấp hành khóa mới bầu tiếp tục giữ chức danh Bí thư huyện ủy Thường Tín nhiệm kỳ 2020 – 2025, khóa khóa XXIV.

Trọng Đảng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/nhip-song-thu-do/ong-nguyen-tien-minh-duoc-bau-lam-bi-thu-huyen-thuong-tin-1695917.tpo