Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc thọ người cao tuổi tiêu biểu ở TP.HCM

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm, chúc thọ một số cụ là người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi sinh sống tại thành phố.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc thọ cụ Huỳnh Trung Kính. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc thọ cụ Huỳnh Trung Kính. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam (6/6), chiều 2/6, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trật tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm, chúc thọ một số cụ là người cao tuổi tiêu biểu tròn 90 tuổi sinh sống tại thành phố.

Đến thăm cụ Huỳnh Trung Kính, cán bộ hưu trí, thương binh hạng 4/4, nguyên Trưởng phòng Công nghiệp Quận 6, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của cụ.

Trân trọng trước những đóng góp của cụ Huỳnh Trung Kính trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ; trong xây dựng, phát triển của đất nước và Thành phố, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng cụ mãi là tấm gương sáng, là đảng viên mẫu mực để con cháu noi theo; đồng thời mong cụ luôn mạnh khỏe, sống trường thọ và tiếp tục tham gia ý kiến góp ý xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cũng đến thăm Đại tá Trần Thế Đề (70 năm tuổi Đảng), nguyên Chánh Văn phòng Đoàn chuyên gia 478, nguyên Chính trị viên Đại đội 16, Tiểu đoàn 249, Trung đoàn 174 (Đại đoàn 316), đang ngụ Quận 5. Đại tá Trần Thế Đề là người trực tiếp chỉ huy đại đội hai lần tấn công lên đồi A1 trong trận đánh ác liệt của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

Sau khi đất nước thống nhất, Đại tá Trần Thế Đề tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế tại Phnom Penh-Campuchia hơn 10 năm và đến năm 1988 chính thức nghỉ hưu.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Đại tá Trần Thế Đề nhân ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Thay mặt đoàn, Bí thư Thành ủy Thành phố Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi nhận sự đóng góp của Đại tá Trần Thế Đề trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; trong thời gian làm nghĩa vụ quốc tế; đồng thời chúc Đại tá thật mạnh khỏe, sống trường thọ.

Cùng ngày, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đến thăm cụ Lâm Tư Quang, cán bộ hưu trí, nguyên Phó Trưởng Ban Hoa vận Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, nguyên Giám đốc Công ty chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre, ngụ ở Quận 5.

Tại đây, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, Nguyễn Thiện Nhân trân trọng trước những đóng góp của cụ Lâm Tư Quang trong công tác vận động người Hoa tích cực tham gia các hoạt động, phòng trào tại địa phương, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của Thành phố.

Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chúc cụ Lâm Tư Quang luôn mạnh khỏe, sống trường thọ, mãi là tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên Thành phố noi theo./.

Thanh Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-nguyen-thien-nhan-tham-chuc-tho-nguoi-cao-tuoi-tieu-bieu/643579.vnp