Ông Nguyễn Thiện Nhân: 10 triệu người TP.HCM hướng về miền Trung

'Qua hôm nay, chúng tôi mong muốn bà con có thêm chút ấm áp và không cảm thấy cô đơn lúc này', Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với bà con vùng lũ Quảng Bình.

Sáng 29/10, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM, cùng đoàn công tác của thành phố đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà hỗ trợ cho người dân chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

"Đất nước chúng ta có miền núi, có đồng bằng, có biển, mỗi nơi có đặc thù riêng nhưng nơi nào có khó khăn, thiên tai thì tất cả địa phương khác đều sẵn sàng chia sẻ", ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ với bà con vùng lũ.

 Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho xã Duy Ninh. Ảnh: H.T.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho xã Duy Ninh. Ảnh: H.T.

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân thông tin theo dự báo, sau cơn bão số 9, miền Trung còn phải hứng chịu nhiều cơn bão khác nữa. Ông Nhân nhấn mạnh hơn 10 triệu dân cùng Đảng bộ TP.HCM luôn hướng tới Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và các địa phương đang gặp khó khăn, thiên tai.

"Qua hôm nay, chúng tôi mong muốn bà con có thêm chút ấm áp và không cô đơn lúc này. Từ nay đến Tết Nguyên Đán, chúng tôi sẽ tiếp tục có kế hoạch phối hợp với địa phương để giúp bà con sớm ổn định, khôi phục lại cuộc sống đón tết", ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ.

Đoàn công tác đã trao tặng địa phương số tiền 300 triệu đồng. Trong đó, mỗi hộ nghèo, hộ khó khăn được tặng 2 triệu đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm khác trị giá khoảng 500.000 đồng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm địa phương, đoàn TP.HCM đã tới thắp hương cho 3 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337.

"Những món quà của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM gửi tới đồng bào vẫn còn rất nhỏ bé so với những mất mát mà thiên tai gây ra. Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ cùng nhau khi hoạn nạn, nhân dân thành phố mong muốn bà con sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống", ông Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình 3 liệt sĩ hy sinh khi tham gia cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: H.T.

Trước đó, ngày 28/10, ông Nguyễn Thiện Nhân đã dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Do chịu ảnh hưởng bởi bão số 9, đại hội đã rút ngắn thời gian từ 2 ngày theo dự kiến xuống còn 1 ngày. Trong ngày làm việc, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và 2 phó bí thư Tỉnh ủy.

Quang Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-nguyen-thien-nhan-10-trieu-nguoi-tphcm-huong-ve-mien-trung-post1147270.html