Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí thư Tây Ninh

Ông Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1974, quê ở thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Sáng 16-10, ngày làm việc thứ ba, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố và ra mắt Ban chấp hành khóa mới.

Ông Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy khóa X tiếp tục được tín nhiệm, tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt tỷ lệ 100%. Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm Nguyễn Thanh Ngọc (Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh) và Phạm Hùng Thái; ông Võ Văn Sớm tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí Thư tỉnh Ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thành Tâm tái đắc cử Bí Thư tỉnh Ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1974, quê thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Ông có trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế, thạc sĩ Kinh tế ngành chính sách công; cử nhân chính trị; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

Các đại biểu bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 15 người.

Trước đó sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành. Có 350 đại biểu đại diện gần 37.000 đảng viên trực thuộc 13 tổ chức Đảng cơ sở tại Tây Ninh.

Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Tây Ninh có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy truyền thống cách mạng, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Tin-ảnh:T.Đồng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ong-nguyen-thanh-tam-tai-dac-cu-bi-thu-tay-ninh-20201016091253371.htm