Ông Nguyễn Thanh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Tin học nhiệm kỳ 2019 - 2024

(ĐN)- Sáng 18-1, Hội Tin học tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với sự tham dự của 50 đại biểu chính thức, đại diện cho 400 hội viên tin học trên toàn tỉnh.

 Ban thường vụ Hội tin học Đồng Nai nhiệm kỳ IV ra mắt tại đại hội

Ban thường vụ Hội tin học Đồng Nai nhiệm kỳ IV ra mắt tại đại hội

Trong nhiệm kỳ III, Hội Tin học Đồng Nai đã từng bước củng cố, nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức xã hội nghề nghiệp đối với cộng đồng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). Lực lượng hội viên của Hội được mở rộng, lớn mạnh về cả số lượng lẫn chất lượng. Ngoài các chi hội thành viên là các đơn vị có hoạt động mạnh về CNTT-TT, Hội cũng đã tập hợp lực lượng hội viên từ các đơn vị hoạt động về điện tử, viễn thông,...

Hội Tin học Đồng Nai đã đồng tổ chức các cuộc thi tin học trẻ không chuyên hàng năm, cử các hội viên tham gia ban giám khảo hội thi, phối hợp với Sở Khoa học – công nghệ, Sở Thông tin - truyền thông, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục - đào tạo, Đài PT-TH Đồng Nai tổ chức các Hội thi Tin học trẻ, Hội thi lãnh đạo phường, xã giỏi ứng dụng CNTT hàng năm…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành gồm 17 ủy viên, Ban thường vụ gồm 5 ủy viên. Ông Nguyễn Thanh Hùng (Phó giám đốc Viễn thông Đồng Nai) được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Tin học lần IV, nhiệm kỳ 2019-2024; hai Phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Duy Anh Tuấn, (Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học - sau đại học - quan hệ quốc tế, Trường Đại học Đồng Nai) và ông Nguyễn Văn Viện (Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học – công nghệ).

H.A

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202001/ong-nguyen-thanh-hung-duoc-bau-lam-chu-tich-hoi-tin-hoc-nhiem-ky-2019-2024-2984345/