Ông Nguyễn Sự: Nếu Lê Phước Hoài Bảo không là con bí thư thì không lên nhanh như thế

Ông Nguyễn Sự đánh giá ông Lê Phước Hoài Bảo là người trẻ có năng lực nhưng nếu không phải là con trai của ông Lê Phước Thanh thì không thể lên nhanh như vậy.

Thông tin trên Zing.vn, sáng 17/12, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành Ủy Hội An, cho hay sau khi kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) công bố sai phạm lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, việc yêu cầu xóa tên đảng viên, hủy quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai ông Lê Phước Thanh, cựu Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) là đúng nguyên tắc.

Ông Nguyễn Sự.

Theo ông Sự, UBKTTƯ kết luận sai phạm thì cá nhân ông Lê Phước Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016, phải chịu trách nhiệm, không thể chối bỏ, chạy trốn được.

Ông Nguyễn Sự cho rằng sau khi UBKTTƯ công bố ông Thanh có biểu hiện vun vén trong bổ nhiệm con trai mình thì cần làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn vì lợi ích cá nhân, để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Ông Sự cho biết vi phạm của ông Bảo có thể chia ra hai giai đoạn. Thứ nhất, vi phạm về nguyên tắc Đảng, trong đó có vấn đề sinh hoạt Đảng xảy ra ở dưới tổ chức cơ sở Đảng chứ không phải ở tỉnh. Khi tuyển vào công chức, bổ nhiệm trưởng, phó phòng hay cử đi học thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam, không phải là việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Giai đoạn thứ hai là đề bạt, bổ nhiệm làm phó giám đốc, giám đốc sở và kể cả luân chuyển về Phó chủ tịch UBND huyện Thăng Bình thì đó là trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam lúc bấy giờ.

"Hồi đó, bản thân tôi là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, thấy ông Bảo thuộc lớp trẻ học hành đàng hoàng, có năng lực, có tư duy tốt nên sẵn sàng ủng hộ. Giờ đây, UBKTTƯ kết luận việc bổ nhiệm anh Bảo sai quy trình, không đúng nguyên tắc thì cá nhân tôi xin nhận một phần trách nhiệm. Nếu trường hợp đưa ra xử lý, tôi sẵn sàng nhận hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng liên quan đến việc bổ nhiệm anh Bảo", nguồn tin này dẫn lời ông Sự nói.

Ông Lê Phước Hoài Bảo.

Nói về việc bỏ phiếu cho ông Lê Phước Hoài Bảo, ông Nguyễn Sự cho rằng, bản thân ủng hộ ông Lê Phước Hoài Bảo vì có quan điểm riêng.

Theo vị cựu Bí thư Thành ủy Hội An, công bằng mà suy xét, sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, cá nhân ông Bảo sống hài hòa, làm việc "ngay ngắn", được nhiều người đánh giá cao.

"Hồi đó nếu không phải con anh Thanh, nếu con một anh nào đó hay con ông nông dân nào đó mà trình độ như vậy, học hành như vậy mình đều ủng hộ cả. Nhưng phải nói một cách công bằng, Bảo không phải con bí thư, không phải con anh Thanh thì không có điều kiện tiếp cận để lên nhanh như vậy", Người Lao Động dẫn lời ông Sự thẳng thắn nhìn nhận.

Chiều 16/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo kết luận, yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên, hủy bỏ các quyết định về công tác cán bộ không đúng đối với ông Lê Phước Hoài Bảo (Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam).

Theo kết luận của UB Kiểm tra TƯ, ông Lê Phước Hoài Bảo, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT Quảng Nam không trung thực trong việc kê khai quá trình công tác của bản thân trong hồ sơ, lý lịch và hồ sơ nhân sự ứng cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, ông Bảo có ý thức tổ chức kỷ luật kém; vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng nhiều tháng, không chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định trong thời gian đi học thạc sỹ tại nước ngoài.

Hương Nguyễn (t/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/ong-nguyen-su-neu-le-phuoc-hoai-bao-khong-la-con-bi-thu-thi-khong-len-nhanh-nhu-the-219775.htm