Ông Nguyễn Quốc Cường thôi làm Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định điều động ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản trở lại Bộ Ngoại giao công tác và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Nguyễn Quốc Cường khi còn làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. (Nguồn: Tạp chí Hữu Nghị).

Ông Nguyễn Quốc Cường khi còn làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản. (Nguồn: Tạp chí Hữu Nghị).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định về nhân sự Bộ Ngoại giao.

Theo đó, Thủ tướng điều động ông Nguyễn Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản trở lại Bộ Ngoại giao công tác và tiếp tục giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, Việt Nam (khóa học 1976 - 1981) và có bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Luật Fletcher, thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ) khóa học 1996 -1997.

Ông cũng đã từng tham dự khóa học về Quản lý Hành chính công (năm 1997) tại Trường Maxwell, Đại học Syracuse. Đại sứ Cường đã tham dự Chương trình dành cho các nhà lãnh đạo Việt Nam thuộc Trường Kenedy, Đại học Harvard năm 2009.

Trong 30 năm sự nghiệp ngoại giao của mình, ông từng được 4 lần cử đi công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Theo đó, năm 2005 – 2008, ông được điều động làm Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Năm 1990 -1993: Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Từ 2011-2014, ông làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Từ 7/2015 đến nay, ông Nguyễn Quốc Cường làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản.

Đồng thời với quyết định trên, Thủ tướng cũng quyết định về việc ông Phạm Quang Vinh, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2019.

PV

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/chinh-tri/ong-nguyen-quoc-cuong-thoi-lam-dai-su-viet-nam-tai-nhat-ban-tintuc426139