Ông Nguyễn Phước Hưng được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy quận 2

Hôm nay, Ban chấp hành Đảng bộ Quận 2 đã bầu ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận 2 giữ chức Bí thư Quận ủy Quận 2.

Sáng 12/8, trong ngày làm việc ngày thứ 2 của Đại hội Đảng bộ Quận 2, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Quận 2 đã ra mắt với 40 người. Trong phiên họp thứ nhất, BCH Đảng bộ đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 12 người, bầu Bí thư và Phó bí thư Quận ủy.

BCH Đảng bộ quận 2 ra mắt tại Đại hội Đảng bộ quận

BCH Đảng bộ quận 2 ra mắt tại Đại hội Đảng bộ quận

Theo đó, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND quận được bầu giữ chức Bí thư Quận ủy; ông Bùi Văn Phúc giữ chức Phó bí thư Thường trực Quận ủy.

Ông Nguyễn Phước Hưng sinh năm 1968, thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, kỹ sư xây dựng. Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Quận 2, ông Hưng từng kinh qua các chức vụ Phó chủ tịch Quận 2, rồi Chủ tịch Quận 2.

Trước đó, phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đảng bộ Quận 2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, quận 2 có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hình thành trung tâm tài chính của khu vực; góp phần quan trọng vào việc phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông, trở thành hạt nhân sáng tạo của TP.HCM.

Theo Bí thư Nhân, TP.HCM đã xây dựng đề án và kiến nghị Trung ương về việc sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức thành một thành phố mới, với tên tạm gọi là thành phố Thủ Đức. Thành phố này rộng 22.000 ha và sẽ có 1 triệu dân.

“Nếu thành phố này được thành lập thì đây sẽ là thành phố công nghiệp, nghiên cứu khoa học, dịch vụ. Khu vực này chiếm khoảng 10% diện tích, 10% dân số TP nhưng có thể đóng góp 1/3 kinh tế cho TP.HCM, tức bằng khoảng 7% GDP của cả nước. Như vậy, quy mô kinh tế của thành phố Thủ Đức sẽ lớn hơn Đồng Nai, Bình Dương và chỉ sau TP.HCM và Hà Nội”. Bí thư Nhân chia sẻ.

Hồ Văn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/ong-nguyen-phuoc-hung-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-quan-uy-quan-2-665732.html