Ông Nguyễn Phi Thường tái đắc cử Bí thư huyện ủy Ứng Hòa

Tại Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 7/8, ông Nguyễn Phi Thường đã được bầu làm Bí thư huyện ủy Ứng Hòa.

Ông Nguyễn Phí Thường phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hóa sáng 7/8. Ảnh: Trọng Đảng

Ông Nguyễn Phí Thường phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hóa sáng 7/8. Ảnh: Trọng Đảng

5 năm qua, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Kinh tế của huyện phát triển và có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.399 tỷ đồng, vượt 1,9% so với chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng 2,1 lần so với năm 2015, vượt chỉ tiêu đề ra.

Với phong trào xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Ứng Hòa đã có 24/28 xã đạt chuẩn, phấn đấu đến hết năm 2020 có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện đạt tỷ lệ 84,4%, cao hơn tỷ lệ mặt bằng chung về trường chuẩn quốc gia của thành phố. Đáng chú ý, huyện phấn đấu đến hết năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành tại Đảng bộ huyện Ứng Hòa khóa XXIV.

Bước sang nhiệm kỳ mới 2020-2025, báo cáo chính trị của Đảng bộ huyện Ứng Hòa nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút mọi nguồn lực để tạo ra thế và lực mới cho nền kinh tế. Trong đó, huyện sẽ xây dựng cơ sở hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại; chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng và thương mại dịch vụ...

Cùng với đó, không ngừng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ; tạo sự liên kết, hình thành chuỗi giá trị các sản phẩm, ngành nghề; mở rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với sản xuất hàng hóa.

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, Ứng Hòa là một huyện thuần nông, đất đai rộng nhưng trũng, cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn song Đảng bộ và nhân dân huyện đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo để phát triển toàn diện, đến nay đã hoàn thành 15/16 chỉ tiêu Đại hội thứ XXIII đặt ra.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy chúc mừng Ban Chấp hành và Bí thư khóa mới tại Đại hội Đảng bộ huyện Ứng Hòa sáng 7/8.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, Đảng bộ khóa mới cần bắt tay triển khai một số nội dung: sau Đại hội đề nghị Đảng bộ Huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện; chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương, trọng tâm là, phấn đấu nâng chất lượng giáo dục của huyện; tiếp tục thực hiện tốt Quy chế “cấp ủy viên dự họp với tổ chức cơ sở Đảng, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư”; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư huyện ủy. Với số phiếu bầu đạt 100% trên tổng số 235 đại biểu tham dự, ông Nguyễn Phi Thường tái đắc cử cương vị Bí thư huyện ủy Ứng Hóa nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025 (khóa XXIV).

Trước đó, đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hóa khóa XXIV với 41 thành viên.

Trọng Đảng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-nguyen-phi-thuong-tai-dac-cu-bi-thu-huyen-uy-ung-hoa-1701535.tpo