Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch HĐND Hà Nội

Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn (Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND Hà Nội) được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố.

Ngày 3/12, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp thứ 18 HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp diễn ra từ ngày 7 đến 9/12.

Theo chương trình của kỳ họp, HĐND thành phố thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền; trong đó, có việc dự kiến miễn nhiệm, bầu các chức danh Chủ tịch HĐND thành phố và Phó chủ tịch UBND thành phố.

Liên quan công tác nhân sự tại UBND thành phố, Phó bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, cho biết theo quy định, Chủ tịch UBND sẽ trình HĐND thành phố phương án để thực hiện bầu các phó chủ tịch UBND thành phố.

Theo ông Tuấn, nội dung này đang trong tiến trình thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố. Ảnh: Quỳnh Hương.

Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được giới thiệu để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố. Ảnh: Quỳnh Hương.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hiện nay là ông Chu Ngọc Anh. Sáu phó chủ tịch UBND thành phố gồm các ông: Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Quốc Hùng, Lê Hồng Sơn, Ngô Văn Quý và Nguyễn Doãn Toản.

Về nhân sự của HĐND Hà Nội, giữ cương vị Chủ tịch hiện nay là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc. Hai phó chủ tịch HĐND là ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà. Cả hai người đều tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng bộ thành phố khóa 2020-2025.

Riêng với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc không tái cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới. Vì vậy lần này HĐND TP sẽ tiếp tục bầu nhân sự Chủ tịch HĐND. Theo phân công của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được giới thiệu để bầu chức vụ này.

Cũng tại kỳ họp HĐND tới đây, Hà Nội xem xét, thảo luận các báo cáo công tác thực hiện trong năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; xem xét các báo cáo, tờ trình và thông qua một số nghị quyết.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra vào ngày 8/12. Hai nội dung chất vấn tại hội trường là: Công tác quản lý cát sỏi và việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố và ở nơi công cộng.

Hoài Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-nguyen-ngoc-tuan-duoc-gioi-thieu-de-bau-lam-chu-tich-hdnd-ha-noi-post1159445.html