Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có Chủ tịch mới

Chiều 29/9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 4 khóa V đã họp phiên bất thường để thông báo ý kiến của Ban Bí thư về công tác nhân sự Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và toàn bộ ủy viên BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại Hội nghị, 100% ủy viên Ban Chấp hành có mặt nhất trí, đồng ý bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 bắt đầu từ ngày 1/10/2017.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, sinh năm 1963, tại Thái Bình. Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo là tiến sĩ Kinh tế giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ban Kinh tế T.Ư, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư. Trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo được nhận Huân chương Lao động hạng III, hạng II; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các Bộ, Ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam từ 1/10.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định sẽ cùng Đảng đoàn, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cả hệ thống chung sức, đồng lòng; tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, phong cách và lề lối làm việc; kế thừa những thành quả và kinh nghiệm quý báu của lịch sử phát triển Liên minh HTX Việt Nam, lắng nghe ý kiến của các cán bộ, lãnh đạo qua các thời kỳ để chăm lo xây dựng Liên minh HTX Việt Nam ngày càng phát triển; huy động và tập trung mọi nguồn lực của Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh/TP với cách làm “chủ động - khoa học - năng động - sáng tạo - hiệu quả” góp phần quan trọng để xây dựng kinh tế hợp tác mà nòng cốt là HTX phát triển nhanh, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu Liên minh HTX Việt Nam cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển mô hình HTX kiểu mới; chủ động phối hợp với các bộ, ngành đẩy nhanh việc tham mưu hoàn thiện luật cũng như các cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX năm 2012; chủ động kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành trung ương cụ thể hóa các cơ chế, chính sách nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam theo tinh thần Kết luận số 56 của Bộ Chính trị; chủ động đề nghị với Ban cán sự đảng Chính phủ sớm chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển HTX...

Trước đó, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam đã họp sáng 29/9, nhất trí thực hiện việc bầu cử bằng hình thức giơ tay và ra Nghị quyết trình Ban Chấp hành bầu bổ sung nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020. Đây là công tác thực hiện Công văn số 4544-CV/VPTW ngày 8/8/2017 của Văn phòng T.Ư, Thông báo ý kiến của Ban Bí thư về công tác nhân sự Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020, thay thế đồng chí Võ Kim Cự - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2020 từ ngày 1/10/2017, nghỉ hưu từ 1/1/2018.

Tâm Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ong-nguyen-ngoc-bao-giu-chuc-vu-chu-tich-lien-minh-htx-viet-nam-tu-110-299305.html