Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa tái đắc cử Bí thư Thị ủy Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Sau hơn 2 ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long lần thứ XII đã bế mạc.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới gồm 39 ủy viên. Ban chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 11 người. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa tái đắc cử Bí thư Thị ủy Bình Minh nhiệm kỳ 2020- 2025.

 Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Trong suốt nhiệm kỳ qua, tốc độ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã Bình Minh tăng bình quân hơn 28 %/năm (vượt hơn 16% so nghị quyết và tăng gần 3 lần so nhiệm kỳ 2010- 2015).

Từ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, thị xã Bình Minh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đơn vị hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2017, sớm hơn 3 năm so với nghị quyết và mới đây nhất Bộ Xây dựng công nhận thị xã là đô thị loại III thuộc tỉnh.

Kết thúc đại hội, các đại biểu đã thông qua nghị quyết gồm 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 13%/năm, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/năm, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đến năm 2025 là 87%.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ mới.

Để đạt các chỉ tiêu này, Đảng bộ thị xã Bình Minh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó, khai thác và tận dụng lợi thế về vị trí địa lý tiếp giáp trung tâm TP Cần Thơ để phát triển. Bên cạnh đó, tập trung đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giải phóng lực lượng lao động, có chính sách và ưu tiên xuất khẩu lao động để tạo nguồn nhân lực cho địa phương phát triển những năm tiếp theo.

Thu hút đầu tư phát triển hạ tầng các khu đô thị mới ở xã Mỹ Hòa, phường Cái Vồn, Đông Thuận. Phát triển hạ tầng các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại. Chỉnh trang, hình thành một số công trình tiêu biểu, không gian công cộng đô thị, tạo điểm nhấn dọc Quốc lộ 1A, Quốc lộ 54 và các trục giao thông chính của thị xã.

Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Bí thư Thị ủy thị xã Bình Minh nhiệm kỳ 2020- 2025 cho biết, thị xã sẽ tiếp tục nâng chất nông thôn mới, đặc biệt đưa thu nhập của người dân phải được nâng lên. Bởi thu nhập của người dân không được nâng cao thì nông thôn mới cũng không có ý nghĩa gì. Làm sao phải đảm bảo được môi trường đầu tư để người dân, doanh nghiệp có cơ hội đầu tư vào thị xã./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/ong-nguyen-hieu-nghia-tai-dac-cu-bi-thu-thi-uy-binh-minh-tinh-vinh-long-1079000.vov