Ông Nguyễn Hải Anh nhận quyết định làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chiều ngày 4/3, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự Lễ công bố có ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; về phía lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang có ông Phạm Minh Huấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Về phía T.Ư Hội CTĐ Việt Nam có bà Nguyễn Thị Xuân Thu – Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Toàn cảnh Lễ công bố trao quyết định cho ông Nguyễn Hải Anh.

Toàn cảnh Lễ công bố trao quyết định cho ông Nguyễn Hải Anh.

Tại Lễ công bố, ông Đặng Minh Châu, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đọc quyết định số 1035-QĐNS/TW về việc điều động cán bộ của Ban Bí thư T.Ư Đảng. Theo đó, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng thư kí T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2015-2020, điều động công tác tại T.Ư Hội CTĐ Việt Nam, chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng Đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kì 2017-2022.

Tại buổi Lễ, ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho ông Nguyễn Hải Anh.

Chủ tịch T.Ư Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hải Anh.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Ban phát biểu giao nhiệm vụ và chúc mừng ông Nguyễn Hải Anh được Ban Bí thư quyết định công tác tại vị trí mới, và mong rằng, với năng lực, kinh nghiệm, kiến thức của mình, ông Nguyễn Hải Anh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, của toàn thể T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam".

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bày tỏ tin tưởng: "Chúng tôi mong rằng khi chuyển về công tác tại Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ông Nguyễn Hải Anh sẽ vận dụng những kinh nghiệm từ quá trình công tác quản lý Nhà nước tại Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tại địa phương là Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang để đóng góp cho công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cùng với Thường trực, Đảng Đoàn T.Ư Hội tổ chức và triển khai, chỉ đạo tốt các hoạt động của Hội".

"Chúng tôi cũng thực sự cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã đào tạo, bồi dưỡng một cán bộ được tích lũy những kinh nghiệm hết sức quý báu tại địa phương. Chúng tôi hy vọng những kinh nghiệm đó sẽ được đồng chí vận dụng để phát huy một cách hiệu quả nhất".

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Chủ tịch T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát biểu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hải Anh đã bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi nhận Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng để nhận nhiệm vụ công tác tại T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

"Đây là một vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, tôi xác định, phải nỗ lực, cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ, đáp ứng sự tín nhiệm và tin tưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban Đảng T.Ư và lãnh đạo T.Ư Hội CTĐ đã dành cho tôi. Tôi xin hứa sẽ quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, cùng các đồng chí Thường trực, BCH, BTV Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, quyết tâm giữ gìn sự đoàn kết, truyền thống vẻ vang của Hội, chủ động sáng tạo, đồng tâm đồng lòng, thực hiện các mục tiêu, nghị quyết Đại hội T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kì 2017-2022 đã đề ra, xây dựng T.Ư Hội ngày càng phát triển, đáp ứng sự kì vọng của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân", ông Nguyễn Hải Anh chia sẻ.

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư kí Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Đại diện Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Hội CTĐ Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang chúc mừng ông Nguyễn Hải Anh.

Ông Nguyễn Hải Anh làm Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang từ tháng 4/2014 đến nay.

Trước đó, ông Hải Anh là Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (từ tháng 01/2011 đến tháng 3/2014).

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/ong-nguyen-hai-anh-nhan-quyet-dinh-lam-pho-chu-tich-tong-thu-ki-hoi-chu-thap-do-viet-nam-19111