Ông Nguyễn Hải Anh được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X đã thông qua danh sách kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chiều 15/1, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X, kỳ họp thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Hội đã xem xét và quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội, để từng bước đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng theo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X.

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung. Ảnh: Bùi Huấn

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng hoa chúc mừng 8 Ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung. Ảnh: Bùi Huấn

Việc kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội khóa X được tiến hành đúng quy trình, nguyên tắc, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội khóa X và quy định về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Như vậy, đến hiện nay, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có 01 Chủ tịch và 03 Phó chủ tịch, trong đó 01 Phó chủ tịch đồng thời là Tổng Thư ký T.Ư Hội.

Ông Nguyễn Hải Anh đã được bầu làm Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Kết quả danh sách Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội khóa X được Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X kiện toàn như sau:

- Danh sách Thường trực Trung ương Hội bổ sung: Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành bổ sung gồm 8 vị. Cụ thể:

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi;

Ông Võ Văn Hoanh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre;

Ông Lê Văn Hậu - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh;

Ông Phạm Minh Phương - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định;

Ông Nguyễn Chí Nghề - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang

Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã Hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;

Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ bổ sung: Ông Nguyễn Văn Hồi - Cục trưởng Cục Bảo trợ xã Hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Hải Anh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ông Trần Trường Sơn - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Hồ Chí Minh.

- Rút tên khỏi danh sách Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: 5 vị. Cụ thể: Bà Đào Hồng Lan - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Tấn Đối - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi; Ông Vũ Minh Châu - Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nam Định; Ông Lê Thanh Trí - Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hậu Giang; Ông Nguyễn Trương Hải Ngọc - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

- Xóa tên khỏi danh sách Ủy viên BCH: 1 vị là ông Nguyễn Văn Thoan - nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương.

PV

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/ong-nguyen-hai-anh-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-tong-thu-ky-hoi-chu-thap-do-viet-nam-17503