Ông Nguyễn Đức Vinh đăng ký mua thêm 456 nghìn cổ phiếu VPBank

Sau khi đăng ký mua hơn 15,55 triệu cổ phiếu VPBank, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank đăng ký mua thêm 456.179 cổ phiếu.

Ông Nguyễn Đức Vinh đăng ký mua thêm 456 nghìn cổ phiếu VPBank.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Vinh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VPBank đăng ký mua 456.179 cổ phiếu VPB theo chương trình ưu đãi cho người lao động (ESOP). Thời gian đăng ký mua từ 18/9 đến 17/10/2018.

Trước đó, ngày 31/8, ông Vinh đã đăng ký mua 15,55 triệu cổ phiếu ESOP của ngân hàng, với giá mua là 10.000 đồng/cổ phiếu, đồng nghĩa ông Vinh sẽ chi 155,5 tỷ đồng để sở hữu lượng cổ phiếu mà tính theo giá thị trường hiện tại lên đến 380 tỷ đồng.

Như vậy, sau khi giao dịch này hoàn tất, ông Vinh sẽ nắm giữ gần 16 triệu cổ phiếu VPB.

Theo kế hoạch đã được cổ đông thông qua, trong năm nay VPBank sẽ phát hành gần 33,7 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP cho cán bộ nhân viên với giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian là 3 năm.

Nếu phát hành thành công 33,7 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành ESOP này, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng thêm 337 tỷ đạt 24.567 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Vinh sinh năm 1958 tại Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, từng du học ở Pháp và Mỹ.

Năm 1984, ông Vinh làm cán bộ Vụ quan hệ quốc tế Tổng cục hàng không dân dụng Việt Nam. 5 năm sau, khi Tổng công ty Hàng không Việt Nam chính thức được thành lập theo Nghị định 112 của Hội đồng Bộ trưởng, ông Nguyễn Đức Vinh “rời” biên chế về tổng công ty này với cương vị cán bộ Phòng Kinh tế đối ngoại.

Năm 1993, Công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chính thức được hình thành với tư cách là một đơn vị kinh doanh vận tải hàng không có quy mô lớn nhất nước. Trong bối cảnh này, ông Nguyễn Đức Vinh được cắt cử làm Phó tổng giám đốc Vietnam Airlines giai đoạn 1993 – 1996.

Năm 1999, ông Nguyễn Đức Vinh chính thức bước chân vào lĩnh vực ngân hàng trên cương vị Phó tổng giám đốc Techcombank và trở thành Tổng giám đốc ngân hàng này chỉ 1 năm sau đó.

Năm 2011, ông Nguyễn Đức Vinh gây xôn xao giới ngân hàng với lá thư chia tay Techcombank. Năm 2012, ông Vinh rời chức Tổng giám đốc Techcombank nhưng không đi ngay mà giữ cương vị Phó chủ tịch ngân hàng này trong nửa năm.

Sau khi có đơn từ nhiệm chức Phó chủ tịch Techcombank, tháng 7/2012, ông Nguyễn Đức Vinh chính thức sang VPBank làm Tổng giám đốc, kế nhiệm ông Nguyễn Hưng.

>>> Xem thêm: Chân dung ‘nhà kỹ trị tiên phong’ Nguyễn Đức Vinh

Lệ Chi

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/ong-nguyen-duc-vinh-dang-ky-mua-them-456-nghin-co-phieu-vpbank-20180504224213033.htm