Ông Nguyễn Đình Vĩnh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao quyết định cho ông Lê Trung Chinh (trái) và ông Nguyễn Đình Vĩnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí trao quyết định cho ông Lê Trung Chinh (trái) và ông Nguyễn Đình Vĩnh.

ĐÀ NẴNG - Chiều 18-1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí chủ trì lễ công bố quyết định phân công cấp ủy của Thành ủy Đà Nẵng. Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thương – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy. Theo đó ông Lê Trung Chinh – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch HĐND Q. Ngũ Hành Sơn thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chủ tịch HĐND Q. Ngũ Hành Sơn để điều động đến nhận công tác tại UBND TP, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Ông Nguyễn Đình Vĩnh – Thành ủy viên, Giám đốc Sở GD-ĐT TP thôi giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT TP để điều động đến nhận công tác tại Quận ủy Ngũ Hành Sơn, được chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí chúc mừng, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của ông Lê Trung Chinh và ông Nguyễn Đình Vĩnh trong quá trình công tác. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí tin tưởng, ông Lê Trung Chinh và ông Nguyễn Đình Vĩnh có đầy đủ năng lực, phẩm chất để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh cảm ơn sự tin tưởng mà Đảng bộ thành phố đã dành cho bản thân; đồng thời mong muốn cùng tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn phát huy truyền thống đoàn kết, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy giao phó.

* Cùng ngày, HĐND Q. Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 8 (bất thường), miễn nhiệm chức Chủ tịch HĐND Q. Ngũ Hành Sơn và cho thôi đại biểu HĐND Q. Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trung Chinh. Đồng thời, HĐND Q. Ngũ Hành Sơn cũng đã bầu ông Phùng Văn Cưng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ngũ Hành Sơn, đại biểu HĐND quận giữ chức Chủ tịch HĐND Q. Ngũ Hành Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Bí thư Quận ủy Sơn Trà Cao Xuân Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà Hoàng Công Thanh.

* Cũng trong ngày 18-1, Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà đã tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Công Thanh. Ông Thanh nguyên là Trưởng Phòng quản lý đô thị quận Sơn Trà, ngày 25-12-2018, tại kỳ họp thứ 7, khóa X, HĐND Q. Sơn Trà đã bầu ông giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND Q. Sơn Trà nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Hoàng Công Thanh hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực phấn đấu hết mình, thường xuyên học hỏi, tận tâm, tận lực nguyện đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông cũng mong muốn được lãnh đạo Quận ủy tạo điều kiện, giúp đỡ để ông tự hoàn thiện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

T.DŨNG – K.THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_201312_ong-nguyen-dinh-vinh-giu-chuc-vu-bi-thu-quan-uy-ngu-hanh-son.aspx