Ông Nguyễn Bá Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội luật gia TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Luật gia TP Đà Nẵng ngày 23-8 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024; đến dự có bà Lê Thị Kim Thanh- Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Võ Công Trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Hội Luật gia TP Đà Nẵng ngày 23-8 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024; đến dự có bà Lê Thị Kim Thanh- Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, đồng chí Võ Công Trí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Quang cảnh ra mắt Ban chấp hành Hội Luật gia TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh ra mắt Ban chấp hành Hội Luật gia TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Võ Công Trí chúc mừng sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với giới Luật gia TP, đồng thời biểu dương và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của Hội thời gian qua. Qua nhiệm kỳ 5 năm từ 2014- 2019, Hội Luật gia TP Đà Nẵng đã phát huy tốt vai trò là tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp; tập hợp đội ngũ những người làm công tác pháp luật có tâm huyết tích cực tham gia cöng tác pháp luật trên các lĩnh vực; tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, các hoạt động phổ biến, giáo dục, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tích cực tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính, giám sát phản biện xã hội, nhất là trong triển khai thực hiện chủ trương của TP về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình TP ''5 không- 3 có", ''TP 4 an" và các chủ trương về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng phát triển TP.

Điều đáng ghi nhận là trước tình hình chủ quyền biển, đảo nước ta bị xâm phạm, Hội Luật gia TP đã chủ động ra tuyên bố, phối hợp chặt chẽ với Hội Luật gia Việt Nam và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức tốt các hội thảo, hội nghị, các sự kiện quan trọng, góp phần đấu tranh pháp lý, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Qua các hoạt động trên, Hội LG các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn, nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với đội ngũ luật gia. Với 595 hội viên, nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia TP đã đẩy mạnh phong trào thi đua, có nhiều đổi mới trong phương pháp hoạt động phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, xây dựng đội ngũ Luật gia với mục tiêu ''Giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững vàng về chính trị tư tưởng, tận tụy với nghề, vì dân, vì công lý".

Về hoạt động của Hội Luật gia trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh: ''Trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tình trạng bất tuân dân sự ngày càng diễn biến phức tạp, tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thoái hóa, biến chất của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên gây bức xúc trong xã hội... giới Luật gia TP phải là một trong những lực lượng đi đầu, góp phần bảo vệ công lý và công bằng xã hội; đấu tranh chống thói hư tật xấu, tham nhũng, quan liêu và lạm dụng chức quyền... Đồng chí Võ Công Trí khẳng định, với phương châm ''Đoàn kết- Quyết tâm- Trách nhiệm" mà Đại hội VII đề ra, lãnh đạo TP tin tưởng Đại hội là dấu mốc quan trọng tạo ra những động lực mới để các cấp hội tiếp tục đổi mới, vươn lên có nhiều cống hiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ đến, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024 với 27 thành viên do ông Nguyễn Bá Sơn làm Chủ tịch Hội.

* Cùng ngày, tại Đà Nẵng, TƯ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp tổ chức Lễ phát động phong trào ''Cựu chiến binh gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_211504_.aspx