Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức thôi là đại biểu HĐND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Cảnh xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng vì 'điều kiện công tác của bản thân và hoàn cảnh gia đình'.

Chiều 11-7, kỳ họp thứ 11 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra công tác nhân sự. Thường trực HĐND TP đã trình bày tờ trình về việc xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu (ĐB) HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Các ĐB HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu. Ảnh: TẤN VIỆT

Các ĐB HĐND TP Đà Nẵng bỏ phiếu. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nguyễn Bá Cảnh (36 tuổi) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh. Ông Cảnh từng có thời gian làm Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, sau đó làm Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 14-5-2019, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Cảnh bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng, vì có liên quan đến vi phạm đạo đức lối sống.

Trong phần bỏ phiếu, đã có 41 phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 97,6% trên tổng số 42 ĐB tham gia bỏ phiếu. Như vậy, ông Cảnh chính thức thôi làm nhiệm vụ ĐB HĐND TP Đà Nẵng khóa IX. Kỳ họp lần này, ông Cảnh cũng xin vắng có lý do.

Cũng trong phiên làm việc chiều nay, các ĐB HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP đối với ông Ngô Quang Vinh, nguyên Giám đốc Sở Du lịch nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-7.

Các ĐB cũng bỏ phiếu tán thành việc miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP khóa IX, đối với ông Phạm Tấn Xử. Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ông Phạm Tấn Xử giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Tiếp đó, các ĐB bỏ phiếu bầu bà Cao Thị Huyền Trân, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội giữ chức danh Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, các ĐB bỏ phiếu bầu bà Lê Thị Bích Thuận, tân Giám đốc Sở GD&ĐT giữ chức danh Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Các ĐB HĐND TP Đà Nẵng cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết liên quan nhân sự nêu trên.

TẤN VIỆT

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/ong-nguyen-ba-canh-chinh-thuc-thoi-la-dai-bieu-hdnd-tp-da-nang-845411.html