Ông Nguyễn Bá Cảnh chính thức không còn chức vụ gì

Chiều 11.7, tại kỳ họp thứ 11 khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng đã trình bày tờ trình về việc xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.

Ông Nguyễn Bá Cảnh trong một cuộc họp HĐND TP.Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Bá Cảnh trong một cuộc họp HĐND TP.Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Trước đó, ông Cảnh cũng đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu hội đồng thành phố vì “điều kiện công tác của bản thân và hoàn cảnh gia đình”.

Với 41/42 phiếu tán thành cho ông Cảnh chính thức được thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9. Kỳ họp này, ông Cảnh xin vắng có lý do.

Trước đó, vào ngày 14.5, Ban Bí thư đã họp để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh (Phó ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng) bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm đạo đức lối sống.

Ông Cảnh sinh năm 1983 (quê quán ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) là con trai của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

Trước khi được phân công giữ nhiệm vụ Phó ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng vào ngày 16.8.2017, ông Cảnh từng giữ chức Phó bí thư thường trực rồi Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Bá Cảnh tốt nghiệp Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng và đi du học ở Anh lấy bằng thạc sĩ công. Sau khi đi du học về, ông Cảnh làm việc tại TP.Đà Nẵng cho đến khi bị cách hết các chức vụ.

Thạch Châu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chinh-tri-c-93/ong-nguyen-ba-canh-chinh-thuc-khong-con-chuc-vu-gi-116907.html