Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Sáng nay, 15-10, tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 của các tỉnh Thái Bình, Điện Biên, Tuyên Quang… đã công bố kết quả bầu Bí thư Tỉnh ủy khóa mới.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng

Cụ thể, tại Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất. Theo đó, hội nghị đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV gồm 15 người; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 người.

Ông Nguyễn Văn Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 100% số phiếu. Các ông: Mùa A Sơn, Lê Thành Đô được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê quán tại Hà Nội, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Giai đoạn 2011-2014, ông Nguyễn Văn Thắng là Chủ tịch HĐQT Vietinbank. Tháng 7-2018, Bộ Chính trị chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh 2015-2020 và được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 7-2019 ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11-10, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải

Cũng trong sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra chiều 14-10. Theo đó, hội nghị đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX.

Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các ông: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Ngô Đông Hải sinh năm 1970 tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Quá trình công tác, ông Ngô Đông Hải từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011-2016; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (tháng 3-2016).

Tháng 9-2018, ông được Bộ Chính trị, Ban Bí thư luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ (2015 - 2020). Tháng 6-2020, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ (2015-2020).

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm

Còn tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025, kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII được báo cáo Đại hội sáng nay (15-10) cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII gồm 13 ủy viên.

Ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Các Phó Bí thư gồm: ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, bà Lê Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh.

Ông Chẩu Văn Lâm sinh năm 1967, dân tộc Tày, quê quán Tuyên Quang. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020, ông Chẩu Văn Lâm từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang…

Duy Tiến

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ong-ngo-dong-hai-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-thai-binh-post447293.antd