Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất bầu ông Ngô Đông Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX.

Chiều 14/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; ông Ngô Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình và ông Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Thái Bình được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình; bà Ngô Thị Kim Hoàn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX.

Căn cứ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu được Trung ương phân bổ, Đại hội lựa chọn 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham gia Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Bình đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Ngô Đông Hải (SN 1970, nguyên quán xã Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định, hiện ở tại phường Trần Hưng Đạo, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Ông là Tiến sỹ chuyên ngành Điện tử - viễn thông, chuyên môn được đào tạo là Kỹ sư điện tử viễn thông.

Từ tháng 9/1993 đến tháng 6/2005, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình công tác tại Bưu điện tỉnh Bình Định; tháng 6/2005 làm Giám Sở Thông tin và Truyền tỉnh Bình Định.

Tháng 12/2010, ông Ngô Đông Hải giữ chức Bí thư Huyện ủy Hoài Ân (Bình Định). Tháng 1/2010, ông được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

Tháng 11/2012, ông Hải làm Bí thư Thị ủy An Nhơn (tỉnh Bình Định). Tháng 7/2014, ông giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và đến tháng 1/2016, ông Ngô Đông Hải được bầu làm Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 3/2016, ông Ngô Đông Hải giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 10/2018, ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình.

Đến tháng 6/2020, ông Ngô Đông Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Ngày 14/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình, ông Ngô Đông Hải được Ban Chấp hành khóa XX bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-ngo-dong-hai-tai-dac-cu-bi-thu-tinh-uy-thai-binh-ar575073.html