Ông Netanyahu thất bại trong việc thành lập chính phủ ở Israel

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 21/10 thừa nhận ông thất bại trong việc thành lập chính phủ liên minh chiếm đa số trong quốc hội Israel.

Đây là thất bại lớn đối với nhà lãnh đạo Israel trong bối cảnh nước này rơi vào thời kỳ bất ổn chính trị mới.

Ông Netanyahu nói đã làm việc không mệt mỏi để thành lập chính phủ đoàn kết với đối thủ chính của mình, cựu tổng tham mưu trưởng lực lượng quốc phòng Israel (IDF) Benny Gantz, nhưng nhiều lần bị từ chối. Ông chỉ trích ông Gantz không đàm phán một cách thiện chí, theo AP.

"Trong vài tuần qua, tôi đã nỗ lực hết mình để đưa ông Benny Gantz đến bàn đàm phán, nỗ lực hết sức để thành lập một chính phủ liên minh, nỗ lực để tránh có thêm cuộc bầu cử khác. Nhưng tiếc thay, hết lần này đến lần khác, ông ấy đã từ chối thẳng thừng", ông nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không thành lập được chính phủ. Ảnh: AP.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố không thành lập được chính phủ. Ảnh: AP.

Ông Netanyahu không thể thành lập chính thủ theo thời hạn trước ngày 23/10. Ông cho biết sẽ trao lại quyền này cho Tổng thống Reuven Rivlin, người dự định trao quyền này cho ông Gantz - lãnh đạo đảng Xanh và Trắng. Tuy nhiên, ông Gantz có thể phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn không kém.

Đây là lần thứ hai trong năm nay thủ tướng Israel thông báo không thành lập được chính phủ, dù ông vẫn nắm quyền lãnh đạo đảng Likud.

Nhà lãnh đạo lâu năm của Israel đang đối mặt với áp lực nặng nề khi bộ trưởng Tư pháp Israel trong những tuần tới sẽ quyết định có khởi tố thủ tướng trong một loạt các vụ án tham nhũng hay không.

Ông Netanyahu bước sang tuổi 70 cùng ngày, hôm 21/10.

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-netanyahu-that-bai-trong-viec-thanh-lap-chinh-phu-o-israel-post1004318.html