Ông Mười Hương - Người thầy của những nhà tình báo lỗi lạc qua đời

Ông Trần Quốc Hương (tức Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa qua đời.

Ngày 11/6, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông báo, ông Trần Quốc Hương (bí danh Mười Hương), nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương vừa từ trần lúc 10h10 ngày 11/6/2020.

Ông Trần Quốc Hương (áo đen, hàng đầu).

Ông Trần Quốc Hương (áo đen, hàng đầu).

"Ông Trần Quốc Hương sinh năm 1924, là nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đã từ trần ại Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ông hưởng thọ 96 tuổi", thông báo của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương ghi.

Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng ông Trần Quốc Hương sẽ được thông báo sau.

Nhà tình báo huyền thoại Trần Quốc Hương sinh năm 1924, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tham gia Cách mạng từ năm 13 tuổi và vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi bước sang tuổi 19.

Ông từng làm việc bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, cụ Nguyễn Lương Bằng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông từng bị tù đày trong nhà tù của thực dân Pháp và Việt Nam Cộng hòa.

Ông là nhà tình báo chiến lược, chỉ huy mạng lưới tình báo miền Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều chiến công của ngành tình báo.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Trung ương Đảng khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khóa VI. Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh...

Nhật Linh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/ong-muoi-huong---nguoi-thay-cua-nhung-nha-tinh-bao-loi-lac-qua-doi-ar551574.html