Ông Muhyiddin nhậm chức Thủ tướng Malaysia tại Hoàng cung

Ông Muhyiddin nhậm chức vào lúc 10 giờ 33 tại Hoàng cung trước Quốc vương, người trước đó đã bổ nhiệm ông Muhyiddin làm Thủ tướng.

Ông Muhyiddin Yassin (giữa) trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ngày 29/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Muhyiddin Yassin (giữa) trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ngày 29/2/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/3, hãng tin Bernama cho biết Chủ tịch điều hành đảng Bersatu Muhyiddin Yassin đã nhậm chức Thủ tướng Malaysia.

Ông Muhyiddin nhậm chức vào lúc 10 giờ 33 tại Hoàng cung trước Quốc vương Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, người trước đó đã bổ nhiệm ông Muhyiddin làm Thủ tướng căn cứ trên điều 40(2)(a) và Điều 43(2)(a) của Hiến pháp Liên bang.

Cùng lúc, phát biểu với báo giới, ông Mahathir Mohamad, ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh Hy vọng (PH), cho biết PH sẽ tìm cách kêu gọi Hạ viện Malaysia họp khẩn cấp để xác định ai mới là ứng cử viên Thủ tướng hợp pháp.

Trước đó không lâu, ông Mahathir tuyên bố ông Muhyiddin không phải là Thủ tướng "hợp pháp" vì ông Muhyiddin không có được sự ủng hộ cần thiết từ các nghị sỹ.

Ông Mahathir cho rằng chính ông mới là ứng cử viên thích hợp khi nhận được sự ủng hộ của 114 nghị sỹ (tối thiểu cần 112/222 nghị sĩ)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ong-muhyiddin-nham-chuc-thu-tuong-malaysia-tai-hoang-cung/625918.vnp