Ông Mugabe được miễn khởi tố, từ chức an toàn

Theo hãng tin Sputnik, sau khi ông Robert Mugabe từ chức Tổng thống Zimbabwe vào ngày 22/11 và kết thúc 37 năm cầm quyền, ông đã được miễn truy tố như đã thỏa thuận.

Một số nguồn tin gần với hoạt động đàm phán cho biết, cựu Tổng thống Mugabe đã được quyền miễn truy tố trước tòa án tối cao đúng như điều kiện mà ông đã đưa ra để chấp nhận từ chức. Thêm vào đó, ông Mugabe cũng sẽ được đảm bảo an toàn khi sinh sống tại Zimbabwe.

Cựu Tổng thống Robert Mugabe đã được miễn truy tố và được đảm bảo an toàn đến tính mạng.

Trước đó Chủ tịch Quốc hội Zimbabwe Jacob Mudenda đã tuyên bố quyết định từ chức của ông Mugabe trước toàn thể những người có mặt, qua đó 37 năm cầm quyền của ông Mugabe đã kết thúc. Tuyên bố này cũng nói thêm rằng ông Mugabe quyết định từ chức để quá trình chuyển giao quyền lực ở Zimbabwe có thể diễn ra thuận lợi.

Cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, người được cho là sẽ thay thế ông Mugabe làm lãnh đạo đất nước sau khi được đảng cầm quyền ZANU-PF, đã có mặt tại Zimbabwe. Dự kiến ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 24/11.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Zimbabwe bùng nổ sau khi ông Mugabe bãi chức Phó Tổng thống của ông Mnangagwa, vốn là cánh tay phải lâu năm của ông Mugabe và được cho là sẽ thay thế ông trong tương lai. Quân đội đã triển khai binh lính đến thủ đô Harare và giam lỏng ông Mugabe tại nhà riêng.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ong-mugabe-duoc-mien-khoi-to-tu-chuc-an-toan-post245559.info