Ông Moon Jae-in và Kim Jong Un sẽ gặp nhau lần thứ 3 vào tháng 9 tại Bình Nhưỡng

Bắc Triều Tiên sẽ tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng vào tháng 9 tới, đây là thông tin được cả hai quốc gia vừa công bố hôm 13/8.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) chụp ảnh sau khi ký Tuyên bố Panmunjom.

Đây sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp thứ ba giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo gặp nhau lần đầu tiên vào tháng 4/2018. Tại đây, hai nhà lãnh đạo đã cam kết thúc đẩy mối quan hệ gần gũi hơn và làm việc để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên trong một thỏa thuận gọi là Tuyên bố Panmunjom.

Sau đó, họ tổ chức một cuộc họp ngẫu hứng vào tháng Năm tại khu phi quân sự phân chia hai miền Triều Tiên.

Đại diện từ hai miền Triều Tiên đã công bố cuộc họp thứ 3 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây sau một vòng đàm phán cấp cao giữa các quan chức từ Bình Nhưỡng và Seoul tại DMZ hôm 13/8.

Ri Son Gwon, đậi diện Triều Tiên chi biết, thời gian diễn ra cuộc gặp đã được ấn định, nhưng không xác nhận chính xác ngày nào trong tháng 9.

"Điều rất quan trọng là cả hai Chính phủ đã làm tất cả những gì họ phải làm liên quan đến tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự", ông Ri nói.

"Nếu các vấn đề được nêu ra trong các cuộc đàm phán liên Triều và các cuộc họp cá nhân không được giải quyết, thì các vấn đề bất ngờ có thể phát sinh và tất cả các mục trong chương trình nghị sự có thể gặp trở ngại."

Tuy nhiên, đại diện Hàn Quốc Cho Myoung-gyon - Ri thì cho rằng vấn đề này cần được thảo luận thêm.

Ông Kim Eui-keum, phát ngôn viên của Tổng thống Moon Jae-in cho biết, việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trước ngày 10/ 9 sẽ rất khó khăn do hậu cần.

Nếu ông Moon Jae-in đến Bình Nhưỡng, ông sẽ là tổng thống thứ 3 của Hàn Quốc đến thủ đô của Triều Tiên và là người đầu tiên trong hơn một thập kỷ qua.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung đã gặp cha của Kim Jong Un và người tiền nhiệm, Kim Jong Il, ở Bình Nhưỡng vào năm 2000 tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên đầu tiên.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun cũng đã gặp Kim Jong Il ở Bình Nhưỡng năm 2007.

Hà Anh (theo CNN)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/ong-moon-jae-in-va-kim-jong-un-se-gap-nhau-lan-thu-3-vao-thang-9-tai-binh-nhuong-tintuc412560