Ông Miguel Díaz-Canel giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba

Quốc hội Cuba khóa IX đã thống nhất bầu đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, kế nhiệm đồng chí Raul Castro, làm lãnh đạo đất nước Cuba.

Các Đại biểu Quốc hội Cuba bỏ phiếu bầu chọn các chức danh lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, ngày 18/4. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Các Đại biểu Quốc hội Cuba bỏ phiếu bầu chọn các chức danh lãnh đạo Quốc hội và Hội đồng Nhà nước, ngày 18/4. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Ngày 19/4/2018, sau hai ngày làm việc, Quốc hội Cuba khóa IX đã thống nhất bầu đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, kế nhiệm đồng chí Raul Castro, làm lãnh đạo đất nước Cuba. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Đồng chí Miguel Díaz-Canel lần đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Cuba với danh nghĩa Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch mãn nhiệm Rául Castro chúc mừng tân Chủ tịch Miguel Díaz-Canel trước Quốc hội. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel và một số thành viên khác trong Hội đồng Nhà nước mới được bầu của Cuba. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch mãn nhiệm Cuba Rául Castro vẫy chào các đại biểu Quốc hội khóa IX. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu trước Quốc hội sau khi nhậm chức. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Tân Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu nhậm chức tại Quốc hội khóa IX. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản và Chủ tịch mãn nhiệm Cuba Rául Castro phát biểu kết thúc phiên khai mạc Quốc hội khóa IX. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba và Chủ tịch mãn nhiệm Rául Castro chính thức giới thiệu tân Chủ tịch Miguel Díaz-Canel trước Quốc hội. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-ong-miguel-diazcanel-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-nha-nuoc-cuba/498354.vnp