Ông Mick Mulvaney được bổ nhiệm làm quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng

Ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã lựa chọn giám đốc phụ trách ngân sách Mick Mulvaney làm quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng, thay ông John Kelly.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Mick đã làm rất tốt nhiệm vụ trong chính quyền. Tôi rất mong được làm việc với ông ấy trên cương vị mới để chúng ta tiếp tục đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại một lần nữa!".

Quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết: "Hiện chúng tôi chưa có giới hạn về thời gian đảm nhiệm chức vụ của ông Mulvaney. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ấy là Chánh văn phòng Nhà Trắng cho đến khi nào có các quyết định khác. Ông Mulvaney được lựa chọn bởi ông ấy có quan hệ rất tốt với Tổng thống." Quan chức này cũng đánh giá ông Mulvaney là người có kinh nghiệm với nhiều năm làm việc tại Quốc hội và thành thạo trong vấn đề tài chính.

Tuy nhiên, quyết định bổ nhiệm quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng cũng khiến nhiều người tỏ ra nghi ngờ. Ông Chris Whipple, tác giả của cuốn "Người Gác cửa: Chánh Văn phòng Nhà Trắng đã định hình nhiệm kỳ Tổng thống như thế nào", nhận định: "Tôi cho rằng 'quyền' Chánh Văn phòng là kỳ lạ, khi nhiệm vụ của Chánh văn phòng là phát ngôn thay cho Tổng thống, với quyền lực để thực hiện chính sách của người đứng đầu Nhà Trắng. Tuy nhiên, họ sẽ khó có thể làm vậy nếu không có đủ thời gian".

Minh Quân

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ong-mick-mulvaney-duoc-bo-nhiem-lam-quyen-chanh-van-phong-nha-trang-83592.html