Ông Mekdad mới được thăng chức Ngoại trưởng Syria, EU đã lập tức 'sờ gáy'

Ngày 15/1, Liên minh châu Âu (EU) đã bổ sung Bộ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad vào danh sách đen các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

EU bổ sung Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad vào danh sách đen các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. (Nguồn: Reuters)

EU bổ sung Ngoại trưởng Syria Faisal Mekdad vào danh sách đen các lệnh trừng phạt nhằm vào chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. (Nguồn: Reuters)

Động thái này đưa số quan chức và đồng minh của nhà lãnh đạo Syria bị EU phong tỏa tài sản và cấm đi lại lên 289 người, bên cạnh đó là 70 thực thể cũng phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt.

EU bắt đầu áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chính quyền Syria kể từ năm 2011 do cáo buộc Damascus "tiến hành đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ". Cuộc chiến chia cắt đất nước đã khiến hơn 387.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời khỏi đất nước.

Ông Mekdad đã thay thế ông Assad Walid Muallem sau khi nhà ngoại giao kỳ cựu qua đời vào tháng 11/2020. Ông Mekdad bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Syria vào năm 1994 và đảm nhiệm chức Thứ trưởng Ngoại giao kể từ năm 2006.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ong-mekdad-moi-duoc-thang-chuc-ngoai-truong-syria-eu-da-lap-tuc-so-gay-134067.html