Ông Medvedev bàn chuyện trừng phạt Mỹ vì Nord Stream-2

Nga có thể đáp trả trừng phạt của Mỹ sau khi Washington quyết định trừng phạt dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev mới đây đã yêu cầu xem xét các biện pháp đáp trả trừng phạt của Mỹ liên quan đến dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 dẫn khí đốt Nga sang châu Âu, chạy dưới biển Baltic.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

"Tôi muốn yêu cầu Chính phủ xem xét các biện pháp nằm trong khuôn khổ quy định đã được Tổng thống phê duyệt trước đó về khả năng đáp trả các biện pháp trừng phạt từ các quốc gia nước ngoài, bao gồm cả Mỹ" - ông Medvedev cho biết.

Ông Medvedev đã yêu cầu các quan chức sớm báo cáo về những đề xuất đáp trả trừng phạt của Mỹ liên quan đến dự án Nord Stream-2.

Trước đó, các biện pháp đáp trả trừng phạt của Nga đã được cảnh báo bởi Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Ông nói rõ, Nga sẽ trả đũa các lệnh trừng phạt bất hợp pháp của Mỹ đối với các đường ống dẫn khí Nord Stream-2 và TurkStream.

Ông Lavrov nhấn mạnh đây là vấn đề rất đặc biệt, đòi hỏi sự phân tích bình tĩnh.

"Những hành động thô lỗ, không thể chấp nhận được như vậy vi phạm tất cả các nguyên tắc của luật pháp quốc tế" - ông Lavrov tuyên bố.

Scott Ritter, một cựu sĩ quan tình báo quân Lục chiến Hoa Kỳ có kinh nghiệm trong vấn đề Nga và Trung Đông đã đánh giá rằng, các biện pháp trừng phạt 2 đường ống dẫn khí đốt của Nga sẽ không mang tới bất cứ lợi ích thực sự nào. Thực tế những năm gần đây, bất cứ khi nào Mỹ tung đòn trừng phạt với Nga, Moscow đều sẵn sàng phát đi những tín hiệu đáp trả trừng phạt ngược lại.

Tại Syria, Nga tiếp tục viện trợ cho chính phủ Syria, không hề nản lòng (hay chính xác hơn là không quan tâm) về bất kỳ lệnh trừng phạt nào bị đe dọa. Điều tương tự cũng đúng đối với các mối đe dọa đối với các dự án đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Turk Stream đã gần như được hoàn thành và Moscow cũng đã lường trước các kịch bản Nord Stream-2 bị Mỹ trừng phạt ngay cả khi đường ống đã được lắp đặt xong hay chưa.

Ngoài ra, Moscow có một sự hỗ trợ đáng kể là Đức. Vốn là một đối tác của Nord Stream-2, Đức có thể sẵn sàng chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ, đồng thời tìm cách bảo vệ các công ty châu Âu tham gia dự án chiến lược này.

Một vấn đề đáng chú ý là Nga đang dần phá vỡ vị thế của Mỹ chỉ bằng các đường ống dẫn khí đốt tới các đồng minh trong khối quân sự NATO. Cuối cùng, chính Mỹ và các biện pháp trừng phạt của mình tự làm hỏng mối quan hệ giữa các đồng minh của chính họ.

Peter Beyer, điều phối viên xuyên Đại Tây Dương của Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể trì hoãn việc hoàn thành đường ống trong vài tháng và đường ống có thể sẽ thông dòng vào cuối năm 2020.

Thông báo của Mỹ về việc đóng băng tài sản và cấm visa nhắm vào các công ty làm việc trong dự án ngay lập tức đã khiến nhà thầu đặt ống Thụy Sĩ Allseas tạm dừng công việc.

Mỹ trừng phạt công ty lắp đặt đường ống Allseas của Thụy Sĩ.

Ông Beyer nói rằng, mặc dù các lệnh trừng phạt sẽ trì hoãn lại việc hoàn thành đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 nhưng ông tin rằng, các giải pháp thay thế có thể được tìm thấy, dẫu chúng có thể đắt đỏ hơn.

Theo RT, các nhà thầu Nga hoàn toàn có khả năng thực hiện việc lắp đặt đường ống thay vì cần tới Allseas. Được biết, Nga đã bổ sung một số nhà thầu lắp đặt của Nga vào danh sách tham gia dự án nhưng số này chưa được bổ sung vào hồ sơ gửi tới Đan Mạch.

Do đó, các công ty của Nga sẽ có thể thực hiện lắp đặt ở các vùng khác ngoài vùng biển Đan Mạch. Một lần nữa, Đan Mạch lại là nút thắt trong việc thông dòng đường ống dẫn khí đốt chiến lược của Nga.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-medvedev-ban-chuyen-trung-phat-my-vi-nord-stream-2-3393901/