Ông Marian Mihail khó xử

Bóng đá Việt Nam lâu nay vẫn đỏ mắt tìm những người 'gác đền' đáng tin cậy. SEA Games, AFF Cup… người hâm mộ vẫn nhói lòng khi nhớ đến những bàn thua của đội nhà. Có bàn thua do thủ môn không nắm vững luật, bắt bóng khi đồng đội chuyền về; có bàn thua do thủ thành đẩy hụt bóng, ra vào không chính xác.

Khi Bùi Tiến Dũng vững vàng, chắc chắn trong khung thành U.23 Việt Nam, các đồng đội của anh đã yên tâm dồn sức cho mặt trận tấn công khi cần. Không phải nhắc lại những tình huống cứu thua xuất thần của Bùi Tiến Dũng, chỉ biết rằng nếu cứ giữ được phong độ cao như hiện nay, tương lai của thủ môn xứ Thanh này sẽ rất sáng lạn trong màu áo các đội tuyển quốc gia.

Nhưng đấy là chuyện tương lai, còn hiện tại, Bùi Tiến Dũng đang phải cạnh tranh vị trí bắt chính ở FLC Thanh Hóa với hai người đàn anh Thanh Thắng và Bửu Ngọc.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng đang tích cực luyện tập.

Mùa giải trước, Tiến Dũng đã bắt khá hay trong màu áo U.20 Việt Nam nhưng ở V-League, anh lập tức trở về ghế dự bị. V-League 2017, Tiến Dũng chỉ được ra sân 5/26 trận trong màu áo FLC Thanh Hóa. Cạnh tranh suất bắt chính với đàn anh Thanh Thắng đã khó, nay đội nhà lại có thêm Bửu Ngọc, khiến cuộc chiến tìm người “gác đền” số 1 ở FLC Thanh Hóa gay cấn hơn. Không chỉ khó cho ba thủ thành trên mà chính HLV Marian Mihail cũng tỏ ra khó xử. Xanh-chín thì cứ trên sân tập anh nào bắt tốt, luyện tập tốt thì vào sân nhưng ở giải đấu ít nhiều chuyện tế nhị như V-League, thì ông Marian Mihail hiểu cần phải tham khảo ý kiến từ ban huấn luyện, lẫn người trong cuộc.

Giới chuyên môn cho rằng FLC Thanh Hóa nên để Bùi Tiến Dũng có cơ hội ra nước ngoài thi đấu, hoặc đem thủ thành này cho mượn nếu đội bóng nào ở V-League có nhu cầu. Nhưng khả năng cho mượn thủ môn họ Bùi này là không cao, vì không có lý do gì FLC Thanh Hóa lại tăng cường sức mạnh cho… đối thủ. Các đội bóng ở Đông Nam Á mới chỉ dừng lại ở việc đánh tiếng chiêu mộ Bùi Tiến Dũng, chứ chưa thực sự ngồi vào bàn đàm phán.

Trong lúc này, Bùi Tiến Dũng và đồng đội đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho trận đấu với Global Cebu tại vòng bảng AFC Cup vào chiều nay (10-2) trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Tại AFC Cup 2018, đội bóng xứ Thanh nằm ở bảng G cùng Bali United FC, Global Cebu và Yangon United FC. Do sân Thanh Hóa không đáp ứng những yêu cầu của AFC, nên CLB FLC Thanh Hóa đã thuê sân Mỹ Đình để thi đấu và sẽ miễn phí vé cho khán giả tới sân cổ vũ.

Bài và ảnh: THẾ SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/ong-marian-mihail-kho-xu-531299