Ông Maduro tái đắc cử tổng thống Venezuela, Mỹ không công nhận

Đương kim Tổng thống Venezuela giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5 với hơn 67% phiếu bầu và tiếp tục đảm nhiệm vị trí thêm 6 năm.

Reuters đưa tin, ông Nicolas Maduro cho biết chiến thắng áp đảo để bước vào nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro(giữa). Ảnh: Reuters.

Với hơn 90% số phiếu đã kiểm, ông Maduro giành được 67,7% phiếu bầu trong khi đối thủ chính Henri Falcon giành được 21,2% số phiếu, lãnh đạo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela Tibisay Lucena tuyên bố.

Trước đó, ông Falcon bác bỏ kết quả kiểm phiếu và kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Sputnik đưa tin, trước khi kết quả bầu cử được đưa ra, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không công nhận kết quả bầu cử, và xem xét trừng phạt ngành dầu mỏ của Venezuela.

Venezuela chìm sâu vào khủng hoảng kinh tế do dầu thô mất giá những năm gần đây. Số liệu của Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, GDP của Venezuela đã giảm 45% trong vòng 5 năm trở lại đây và dự báo giảm tiếp 15% trong năm nay trong khi lạm phát lên tới 13.800% dẫn đến tình trạng tiền mất giá.

GIA BẢO (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ong-maduro-tai-dac-cu-tong-thong-venezuela-my-khong-cong-nhan-a230229.html