Ông Maduro bị tố cản trở người Mỹ rời Venezuela

Mỹ cho biết Venezuela đang cản trở công dân Mỹ ở nước này hồi hương, cho rằng đây là hành động bắt giữ con tin.

Hôm 20-8, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Venezuela đang ngăn cản công dân Mỹ ở nước này xuất cảnh, đồng thời từ chối thu xếp các chuyến bay cho công dân Mỹ hồi hương, đài Channel News Asia đưa tin.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus thông tin Mỹ đã đề nghị Venezuela cho phép công dân Mỹ rời đi, nhưng ông Maduro và các cộng sự của ông đều từ chối.

Bà cũng cho biết thêm Washington đang tìm mọi cách để đảm bảo người Mỹ có thể trở về nhà an toàn. Tuy nhiên, bà Ortagus không cung cấp chi tiết có bao nhiêu người Mỹ bị mắc kẹt tại Venezuela.

Hôm 20-8, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza đã viết trên Twitter rằng chính quyền Caracas đề nghị cho các công dân Mỹ hồi hương trên các chuyến bay của hàng hàng không Conviasa của Venezuela.

Tuy nhiên, đề xuất đó sẽ không thể thực hiện được vì trước đó chính quyền ông Trump đã cấm các chuyến bay giữa hai nước và cấm công dân Mỹ thực hiện các giao dịch với hãng Conviasa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. Ảnh: AFP

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. Ảnh: AFP

Vào tuần trước, nhà ngoại giao Mỹ James Story thuộc Cơ quan về các vấn đề Venezuela tại Colombia cho biết người Mỹ đang bị chính quyền của ông Maduro bắt làm con tin.

Ông Story nói với nhà báo Venezuela Vladimir Villegas trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến rằng hơn 800 người Mỹ đã yêu cầu ông hỗ trợ trong việc rời khỏi Venezuela.

Ông Story cũng cho biết hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Mỹ ở Venezuela.

Một số quốc gia khác, trong đó có Tây Ban Nha, đã được chính phủ của Maduro cho phép đón công dân của họ hồi hương.

Mỹ hiện không công nhận chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Thay vào đó, Washington lại công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Cho đến nay, ông Maduro vẫn nắm quyền kiểm soát chính phủ Venezuela với sự hậu thuẫn của Nga, Trung Quốc, Cuba, Iran và nhiều thành viên của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

ĐỨC HIỀN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/ong-maduro-bi-to-can-tro-nguoi-my-roi-venezuela-933326.html