Ông Macron vừa giảm thuế, Áo vàng xuống đường kiểu mới

Người biểu tình Áo vàng vẫn xuống đường dù Tổng thống Pháp vừa giảm thuế, nhưng tuần này, Áo vàng đã thể hiện một hình ảnh rất khác.

Ngày 27/4 và 28/4, hàng nghìn người dân Pháp ủng hộ phong trào Áo vàng vẫn xuống đường biểu tình. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ Pháp, khoảng 23.000 người đã xuống đường tham gia biểu tình trên cả nước.

Bộ Nội vụ Pháp đánh giá đây là con số rất tích cực khi số lượng người đã giảm đáng kể so với tuần trước (hơn 50.000 người) và so với kỳ biểu tình đầu tiên cuối tháng 11/2018 (282.000 người).

Một tín hiệu tích cực khác, chỉ có khoảng 2.600 người xuống đường ở Paris. Họ không thực hiện bất kỳ hành động bạo lực nào trong lần biểu tình này. Cảnh sát Pháp được ghi nhận đã có một cuối tuần nhẹ nhàng.

Cuộc đụng độ duy nhất được ghi nhận xảy ra ở thành phố Strassbourg, miền Đông nước Pháp gần biên giới với Đức. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn đám đông tiến gần đến tòa nhà Nghị viện châu Âu đặt tại thành phố này.

Người biểu tình ở Paris không tiến hành bạo động trong tuần này

Người biểu tình ở Paris không tiến hành bạo động trong tuần này

Đụng độ đã xảy ra giữa một số người biểu tình quá khích với cảnh sát tại đây. Tuy nhiên, chỉ có 2.000 người biểu tình được ghi nhận tham gia vào cuộc tuần hành ở Strassbourg.

Những người biểu tình Áo vàng mang theo các biểu ngữ, băng rôn chỉ trích chính sách tài chính của Tổng thống Pháp. Trong bối cảnh tối ngày 25/4 trước đó, ông Emmanuel Macron vừa tổ chức một cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp và phát đi 4 định hướng hành động của chính quyền Paris trong thời gian tới.

Đáng chú ý nhất trong đó là biện pháp giảm thuế thu nhập cá nhân có trị giá ước tính lên tới 5 tỷ euro, dành cho những người lao động thuộc tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, ông Macron khẳng định vẫn đảm bảo các chính sách thương mại vốn bị người biểu tình phản đối.

Ngoài ra, chính phủ Pháp cũng cam kết các biện pháp xoa dịu tình hình vẫn được duy trì như hủy bỏ chính sách tăng thuế nhiên liệu, công bố gói tăng lương trị giá 10 tỷ euro, giảm thuế cho người thu nhập thấp hoặc những người về hưu.

Tuần này, phe Áo vàng tiếp tục kêu gọi giảm thuế thu nhập cho người lao động, đồng thời yêu cầu chính phủ gây quỹ để hỗ trợ người nghèo đảm bảo các vấn đề tối thiểu trong cuộc sống như giảm chi phí khám chữa bệnh, thuốc men, tài trợ vật giá và tiếp tục giảm việc đánh thuế lên người nghèo.

Các biểu ngữ "đả đảo Tổng thống của người giàu" - ám chỉ ông Macron tiếp tục được căng lên trên đường phố Paris và nhiều thành phố khác. Họ yêu cầu chính quyền của Tổng thống Macron phải tiếp tục hành động để chứng minh các nỗ lực nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo đang tồn tại trong quốc gia này.

Đáng chú ý, việc người biểu tình Áo vàng tiến hành trong ôn hòa là một tín hiệu đặc biệt khác lạ. Họ luôn bị chính phủ Pháp chỉ trích là những kẻ côn đồ, cực đoan và xuống đường với mục đích phá hoại hơn là xây dựng.

Thậm chí, Paris đã thông qua đạo luật Chống Côn đồ, trong đó các người biểu tình không được phép đeo mặt nạ, che mặt, không được mang theo gậy gộc, vũ khí khi tham gia vào các hành động biểu tình. Tuần vừa qua, Pháp đã bắt hơn 100 người dựa vào luật chống Côn đồ này.

Tổng thống Pháp Macron vẫn đang phải đối đầu với phong trào Áo vàng

Tỉ lệ ủng hộ dành cho phong trào Áo vàng cũng bị giảm sút. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Pháp cùng nhiều cơ quan trung lập khác, tỉ lệ người dân không ủng hộ Áo vàng đã có thay đổi mạnh, từ 46% lên tới 53% trong tuần vừa qua. Lý do được đưa ra, nước Pháp đau thương vì Nhà thờ Đức Bà cháy rụi và người biểu tình Áo vàng vẫn xuống đường và bạo động gây ra nhiều căm phẫn.

Tuy nhiên, sự thay đổi về thái độ biểu tình này cho thấy phe Áo vàng đã thể hiện một bước ngoặt trong cách tiếp cận vấn đề của mình. Họ đang tự chứng tỏ không phải phong trào của những kẻ côn đồ cực đoan. Đây sẽ là bài toán khó để Tổng thống Pháp phải đối phó khi Áo vàng đã chứng tỏ sự ứng phó linh động của họ trước phản ứng của xã hội.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Pháp Macron hôm 26/4 cho biết chưa vội nghĩ đến chiến dịch tranh cử tiếp theo sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc năm 2020.

"Tôi muốn dành 2 năm cuối nhiệm kỳ để giải quyết thật tốt các công việc trong nước, các khó khăn mà chúng ta đang gặp phải. Khi tôi thực hiện tốt điều này, những cam kết chính trị của tôi được hiện thực hóa, đây là biện pháp chứng minh tốt nhất mà không chiến dịch tranh cử nào có thể mang lại" - ông Macron cho biết.

Minh Hoàng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ong-macron-vua-giam-thue-ao-vang-xuong-duong-kieu-moi-3379091/