Ông Macron: Phục dựng nhà thờ Đức Bà đẹp hơn nguyên bản trong 5 năm

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết sẽ phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris đẹp hơn so với trước khi bị hỏa hoạn. Ông hy vọng rằng, công việc này sẽ được hoàn thiện trong vòng 5 năm và người Pháp sẽ cùng chung tay tu sửa biểu tượng quốc gia này.

Những mảnh vụn đám cháy bên trong nhà thờ Đức Bà Paris ngày 16/4/2019.

Những mảnh vụn đám cháy bên trong nhà thờ Đức Bà Paris ngày 16/4/2019.

“Chúng ta sẽ xây dựng lại nhà thờ Đức Bà thậm chí còn đẹp hơn và tôi muốn nó được hoàn thiện trong vòng 5 năm. Chúng ta hãy cùng biến thảm họa thành một cơ hội xích lại gần nhau. Nó cũng phụ thuộc vào việc chúng ta tìm ra giải pháp cho dự án quốc gia của chúng ta , ông Macron nói.

Ông Macron cũng cho biết thêm, đây không phải là thời điểm để nói về chính trị. Trước đó, ông Macron đã hủy bỏ một bài phát biểu dự kiến truyền hình trực tiếp vào tối thứ Hai, thời điểm xảy ra đám cháy, để tới thị sát hiện trường. Bài phát biểu dự kiến của ông nhằm đáp trả các cuộc biểu tình của phe Áo vàng.

Mặc dù mái vòm của nhà thờ bị phá hủy, nhưng các tháp chuông và nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá vẫn cứu được sau khi hơn 400 lính cứu hỏa đã làm việc không mệt mỏi để chiến thắng giặc lửa trong suốt 14 giờ đồng hồ.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, các nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, công nhân đã tạo thành dây chuyền người để chuyển tất cả các đồ quý giá ra khỏi nhà thờ, trong đó có chiếc vương miện gai có tuổi đời hàng trăm năm và chiếc áo choàng được cho là thánh Louis, Hoàng đế Pháp ở thế kỷ 13, đã mặc.

Nhiều thánh tích và các tác phẩm nghệ thuật quý giá tại nhà thờ Đức Bà Paris cũng đã được cứu khỏi bị lửa thiêu rụi, trong đó có những chiếc chén thánh, nến và nhiều tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc bằng vàng và bạc.

Khi Paris và cả nước Pháp đau buồn vì biểu tượng quốc gia bị phá hủy, các tỷ phú, các công ty và các chính quyền địa phương đã nhanh chóng quyên tiền ủng hộ. Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi đám cháy xảy ra, đã có hơn 750 triệu euro (tương đương 845 triệu USD) đã được ủng hộ, trong đó riêng 500 triệu euro được quyên góp từ ba gia đình tỷ phú Pháp là Kering, LVMH và L’Oreal.

50 người tham gia điều tra nguyên nhân đám cháy

Công tố viên Paris Rey Heitz cho biết, vẫn chưa có chỉ dấu nào cho thấy nguyên nhân của đám cháy. Các quan chức Paris cho biết, 50 người sẽ tham gia vào một cuộc điều tra dài và phức tạp này. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn các công nhân đang làm công tác tu sửa nhà thờ trước thời điểm xảy ra đám cháy.

Công ty thực hiện công tác cải tạo nhà thờ khi đám cháy xảy ra cho biết rằng, họ sẽ hợp tác hết mình trong quá trình điều tra. Ông Julien Le Bras, đại diện của hãng phục chế Le Bras Freres cho biết: “ Tất cả mà tôi có thể nói với các bạn rằng, tại thời điểm ngọn lửa bắt đầu lan ra, không có một công nhân nào của chúng tôi tại hiện trường. Chúng tôi đều rất tôn trọng các thủ tục”.

Nhà thờ Đức Bà Paris thuộc sở hữu của nhà nước và đã từng là trung tâm của một cuộc tranh luận giữa nhà nước và giáo hội Paris về việc ai sẽ là người tài trợ cho công việc khôi phục những lan can bị sụp đổ và mặt tiền bị nứt hỏng.

Theo quỹ di sản Fondation du Patrimoine, còn quá sớm để có thể ước tính những thiệt hại sau đám cháy này. Ông Paolo Violini, chuyên gia phục chế cho các bảo tàng tại Vatican cho biết, tốc độ lây lan của ngọn lửa thật khủng khiếp.

Ông nói: “ Chúng tôi đã từng nghĩ rằng chúng sẽ trường tồn với thời gian bởi vì chúng đã ở đó nhiều thế kỷ hoặc có thể tới hàng ngàn năm, vậy mà thực tế cho thấy chúng thật mong manh”.

Hà Thu
Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ong-macron-phuc-dung-nha-tho-duc-ba-dep-hon-nguyen-ban-trong-5-nam-1403675.tpo