Ông Lý Xuân Hải nói về việc bén duyên với lĩnh vực tơ lụa

Theo nguồn tin của Dân Việt, BaoLocSilk là công ty gia đình của ông Lý Xuân Hải. Việc bén duyên với lĩnh vực tơ lụa đơn giản là số phận đưa đẩy vào lĩnh vực này.

Chiều 1.11, Công ty cổ phần tơ lụa Bảo Lộc (Bao Loc Silk Group - BSG) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường. Đây là cuộc họp thứ 2 được công ty này tổ chức trong năm nay sau buổi họp liên quan đến việc tăng vốn điều lệ tổ chức hồi tháng 7.2017 trước đó.

Tiền thân là công ty Dệt may lụa tơ tằm 2/9 (Sesigatex), công ty chuyên dệt may các mặt hàng thời trang vải lụa tơ tằm cao cấp với thương hiệu “Lụa Bảo Lộc” hay “Bao Loc Silk”, doanh nghiệp này đã có nhiều thay đổi thời gian gần đây, từ tăng vốn điều lệ, thay đổi HĐQT và BKS, mở thêm chi nhánh tại Tp. HCM.

Đáng chú ý, vị trí Chủ tịch HĐQT cùng vai trò người đại diện theo pháp luật của Bao Loc Silk Group chính là ông Lý Xuân Hải, một nhân vật không mấy xa lạ trong giới tài chính. Ông Hải nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), người đã từng vướng vòng lao lí trong đại án Nguyễn Đức Kiên tại ACB.

Sau khi được trả tự do hồi đầu năm 2017, ông Hải bất ngờ đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT của Bảo Lộc Silk đồng thời là cổ đông lớn của doanh nghiệp này với tỷ lệ sở hữu 27%. Theo số liệu gần nhất, ông Hải góp vốn vào công ty từ ngày 25.6.2017 khi vốn điều lệ của Bao Loc Silk ở mức 3,32 tỷ đồng.

Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông tại BaolocSilk

Sau cuộc họp ĐHĐCĐ, các cổ đông đã nhất trí tăng gấp 3 vốn điều lệ Bao Loc Silk lên 9,955 tỷ đồng thông qua việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:2.

Cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 7 cũng đã thông qua HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới, trong đó chính thức bầu ông Lý Xuân Hải đảm nhận vị trí đứng đầu HĐQT của doanh nghiệp này. Vị trí Tổng Giám đốc do ông Bùi Văn Huyên đảm nhận.

Sự trở lại của ông Hải khiến thị trường khá bất ngờ, khi ông không chọn lĩnh vực ngân hàng, một thế mạnh của ông mà lại rẽ sang một hướng mới là bén duyên với lĩnh vực tơ lụa.

Dù vậy, sự xuất hiện trở lại của ông Hải khiến thị trường khá chú ý, vì cái tên Lý Xuân Hải là một từ khóa hot và cũng đang thời điểm bê bối của vụ Khải Silk với việc nhập lụa Trung Quốc về gắn mác “made in Việt Nam”.

Trần Giang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/kinh-te/ong-ly-xuan-hai-noi-ve-viec-ben-duyen-voi-linh-vuc-to-lua-819023.html